|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ dù số liệu việc làm khả quan

07:14 | 04/06/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/6 giảm nhẹ khi nhóm cổ phiếu công nghệ và nhóm phụ thuộc kinh tế tái mở cửa diễn biến trái chiều. Số liệu việc làm tích cực không đủ để giúp các chỉ số đi lên.
Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ dù số liệu việc làm khả quan - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ trên sàn New York. (Ảnh: Getty Images).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm chưa đầy 0,1% xuống còn 34.577 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số bluechip này mất tới 265 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% còn gần 4.193 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 1%, kết phiên còn gần 13.615 điểm

S&P 500 hiện nay còn cách đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 5 khoảng 1%, tuy nhiên chỉ số này đã bị mắc kẹt trong khoảng hai tuần gần đây, không thể lấy lại đỉnh cũ. So với đầu năm, S&P 500 vẫn cao hơn khoảng 11%.

Theo CNBC, cổ phiếu hãng dược Merck và tập đoàn hóa chất Dow là những thành viên nâng đỡ Dow Jones nhiều nhất khi đều tăng hơn 2%. 

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu và tiện ích là ngành tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500. Ngược lại, nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu và cổ phiếu công nghệ tác động tiêu cực tới thị trường khi giảm tương ứng 1,2% và 0,9%.

Cổ phiếu General Motors bật tăng gần 6,4% sau khi công ty dự kiến kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 sẽ "tích cực hơn nhiều" so với ước tính trước đây.

Về phía số liệu vĩ mô, hãng nghiên cứu ADP ngày 3/6 cho biết nền kinh tế Mỹ có thêm 978.000 việc làm trong tháng 5, tăng mạnh so với con số 654.000 việc làm mới trong tháng 4 và là con số lớn nhất kể từ tháng 6/2020. Theo CNBC, các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo số việc làm mới là khoảng 680.000.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm còn 385.000, thấp hơn so với ước tính 393.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones đưa ra. Đây cũng là tuần đầu tiên kể từ đầu đại dịch mà số người xin trợ cấp mất việc làm giảm xuống dưới ngưỡng 400.000.

Ngày 4/6 (theo giờ Mỹ), Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chính thức về tình hình việc làm tháng 5.

Song Ngọc