|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, dứt chuỗi tăng ba tuần liên tiếp

06:26 | 17/07/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/7 đóng cửa trong sắc đỏ khi những lo ngại về lạm phát lấn lướt thông tin tích cực về doanh số bán lẻ và lợi nhuận doanh nghiệp.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 299 điểm, tương đương 0,86%, và kết phiên ở 34.688 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,75% còn 4.327 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng mất 0,8%, kết phiên ở 14.427 điểm.

Tính chung cả tuần, ba chỉ số chính đều đi xuống và chấm dứt chuỗi tăng ba tuần liên tiếp trước đó. Dow Jones mất 0,5%, S&P 500 giảm gần 1% và Nasdaq Composite sụt 1,9%.

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, dứt chuỗi tăng ba tuần liên tiếp - Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trong hai ngày 15 và 16/7. (Nguồn: CNBC).

Theo CNBC, chỉ số niềm tin người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố đạt 80,8 điểm trong nửa đầu tháng 7, giảm so với mức 85,5 điểm của tháng 6 và thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế. 

Báo cáo cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng tăng lên với dự báo mặt bằng giá cả có thể tăng 4,8% trong năm tới, mức cao nhất kể từ tháng 8/2008.

Số liệu do Bộ Thương mại công bố trước giờ thị trường mở cửa cho thấy doanh số bán lẻ và dịch vụ thực phẩm tăng 0,6% trong tháng 6, cao hơn mức 0,4% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm đầu phiên, Dow Jones có lúc vọt lên trên mốc 35.000, nhưng rồi đánh mất toàn bộ thành quả sau khi báo cáo của Đại học Michigan được công bố. Các chỉ số tiếp tục đi xuống vào buổi chiều và đóng cửa ở đáy của phiên.

Theo CNBC, mặc dù S&P 500 và Dow Jones đều đã có phiên lập đỉnh nhưng nhìn chung thị trường cả tuần qua đã bị nỗi lo lạm phát kéo lại. Hôm 13/7, Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong gần 13 năm.

Trong phiên 16/7, cổ phiếu dầu khí rơi vào vùng điều chỉnh khi giá dầu giảm sâu từ đỉnh. Chứng chỉ quỹ ngành năng lượng Energy Select Sector SPDR Fund giảm hơn 2% riêng trong ngày cuối tuần và đang thấp hơn 14% so với đỉnh. Mặc dù vậy, nhóm này hiện vẫn cao hơn 28% so với đầu năm, dẫn đầu 11 ngành công nghiệp chính.

Chứng chỉ quỹ ngành tài chính Financial Select Sector SPDR Fund giảm 1,5% trong tuần qua mặc dù các đại gia ngân hàng như JPMorgan Chase và Bank of America công bố lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Nhóm công nghệ diễn biến tiêu cực cũng ảnh hưởng tới thị trường chung phiên 16/7. Apple giảm 1,4% sau khi lập đỉnh lịch sử hai ngày trước. Cổ phiếu Netflix sụt 2,3% trước khi công bố kết quả kinh doanh vào tuần tới.

So với đầu năm, Dow Jones hiện nay đang cao hơn khoảng 13% và còn cách đỉnh lịch sử 1,15%. S&P 500 tăng 15% so với đầu năm và kém kỷ lục mọi thời đại 1,51%.

Đức Quyền