|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Châu Á biến động trái chiều, thị trường Trung Quốc 'tụt' hạng

16:22 | 03/08/2018
Chia sẻ
Chứng khoán châu Á đóng cửa trái chiều hôm thứ Sáu khi các nhà đầu cơ thương mại cân nhắc về cổ phiếu của Trung Quốc và đồng USD giao dịch gần mức cao nhất trong khoảng hai tuần. 

 
chung khoan chau a bien dong trai chieu thi truong trung quoc tut hang Căng thẳng thương mại lại 'nhấn chìm' chứng khoán châu Á

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 12,65 điểm (0,06%) đóng cửa ở mức 22.525,18 điểm. Các nhà sản xuất máy móc, năng lượng và ô tô tăng điểm, nổi bật là Suzuki Motor tăng 8,55% sau khi báo cáo thu nhập tích cực.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,77%, kết thúc ở mức 2.287,68 điểm với nhóm sản xuất, nhà bán lẻ và công nghệ khởi sắc. Chỉ số nặng Samsung Electronics tăng 0,44%. Cổ phiếu Úc giảm nhẹ, chỉ số S & P / ASX 200 giảm 0,1% xuống còn 6.234,80. Ở những nơi khác, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,22% tại thời điểm 15h05 với các ngành vật liệu, hàng tiêu dùng và dịch vụ giảm hơn 2% trước khi thị trường đóng cửa.

Cổ phiếu của Trung Quốc không khả quan hơn với Shanghai Composite mất 0,97%, dừng ở 2.741,08 điểm và Shenzhen Composite giảm 1,72%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,06% trong phiên chiều.

chung khoan chau a bien dong trai chieu thi truong trung quoc tut hang
Diễn biến các chỉ số phiên giao dịch 3/8. (Nguồn: CNBC)

Tâm lý giao dịch thận trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế quan lớn hơn trên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, từ 10% tăng lên 25%.

Bộ Thương mại Trung Quốc trả lời tuyên bố của Mỹ: “Trung Quốc đã sẵn sàng đáp trả để bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, bảo vệ tự do và lợi ích chung của các quốc gia”.

Giữa những lo ngại về thương mại, Dollar Index dừng ở mức 95.172 sau khi tăng hai tuần trước đó. Trong các đồng tiền khác, đồng nhân dân tệ giao dịch ở mức 6.8964/USD, sau khi chạm đáy trong hơn 14 tháng. Đồng bảng Anh được giao dịch ở mức 1.3009 USD. Trong khi đó, UOB của Singapore cho biết lợi nhuận ròng quý II tăng 28% lên 1,08 tỷ SGD (787 triệu đô la Mỹ). Tuy nhiên, cổ phiếu giảm nhẹ 0,07% lúc 15h04 giờ địa phương.

Kết phiên giao dịch ngày 2/8, thị trường chứng khoán Trung Quốc trị giá gần 6.100 tỷ USD, theo dữ liệu tổng hợp của Bloomberg, thấp hơn mức 6.170 tỷ USD của Nhật Bản. Bên cạnh đó, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Mỹ với hơn 31.000 tỷ USD.

Chỉ số Shanghai Composite mất hơn 16% trong năm 2018 và nằm trong số những thị trường chứng khoán tệ nhất thế giới, còn đồng Nhân dân tệ giảm 5,3% so với đồng USD.

Xem thêm

Nhật Huyền

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.