|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chứng khoán Artex chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thanh Thanh

15:33 | 05/10/2018
Chia sẻ
Hội đồng quản trị của Chứng khoán Artex mới đây quyết định chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thanh Thanh từ ngày 3/10.
chung khoan artex cham dut tu cach thanh vien hdqt cua ba nguyen thi thanh thanh Mới niêm yết lên HNX, chứng khoán Artex bổ nhiệm em gái ông Trịnh Văn Quyết làm Phó TGĐ

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Thanh không còn tư cách thành viên HĐQT công ty cổ phần chứng khoán Artex (Mã: ART) kể từ ngày có đơn đề nghị chấm dứt tư cách thành viên HĐQT (3/10) theo quy định tại Điều lệ công ty.

HĐQT sẽ trình đại hội cổ đông gần nhất phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với bà Thanh theo đúng quy định. Bà Thanh có trách nhiệm bàn giao lại công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh Thanh sinh năm 1982, trình độ cử nhân kinh tế được bổ nhiệm thành viên HĐQT chứng khoán Artex từ ngày 31/7/2017. Bà Thanh được đại hội cổ đông của Artex chính thức phê chuẩn chức danh thành viên HĐQT ngày 10/2/2018.

Ngoài vị trí thành viên HĐQT, bà Thanh còn là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro từ tháng 4/2017. Bà Thanh không nắm giữ cổ phiếu ART.

Trong năm 2018, chứng khoán Artex có một số thay đổi về nhân sự, cụ thể như:

Ông Nguyễn Ngô Tuấn được miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc từ ngày 6/1

Bà Nguyễn Quỳnh Anh được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc từ ngày 1/8

Bà Quách Thị Xuân Thu được bổ nhiệm chức Kế toán trưởng từ ngày 14/9

Gần đây nhất, bà Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC) được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 30/9

Trong một diễn biến khác, ngày 2/10, bà Hương Trần Kiều Dung – Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn FLC thông báo dự định sẽ mua vào 500.000 cp ART của chứng khoán Artex.

Xem thêm

Y Vân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.