|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chưa xem xét cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại

17:22 | 02/10/2020
Chia sẻ
Theo đại diện Bộ Công an, căn cứ vào tình hình sức khỏe của bị can và tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan chức năng chưa thay đổi hình thức ngăn chặn đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kì tháng 9 diễn ra chiều nay (2/10), đại diện Bộ Công an đã thông tin liên quan đến sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị can trong vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra ở Hà Nội.

Theo đó, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, tình trạng sức khỏe ông Chung hiện nay bình thường trong điều kiện mới.

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại để điều trị bệnh, Chánh Văn phòng Bộ Công an xác nhận điều này.

Theo Thiếu tướng Xô, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã nhận được đơn bảo lãnh đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Nguyễn Đức Chung nhằm mục đích chữa bệnh.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra vẫn đang xem xét đơn đề nghị từ phía bị can. Tuy nhiên, trước mắt, qua xem xét, trao đổi ý kiến với phía Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra nhận thấy tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước là tội danh có tính chất nghiêm trọng. Bởi vậy, trước mắt cơ quan chức năng chưa giải quyết đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Chung.

"Hiện cơ quan điều tra phối hợp với cơ quan y tế chăm sóc sức khỏe cho bị can tại nơi tạm giam," Thiếu tướng Xô nói.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến ba vụ án, hiện ông Chung bị khởi tố về một vụ án trong số đó. Cơ quan An ninh điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra. 

Thủy Long

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.