|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: 'Tôi vẫn golf, hoa và KPI đều đặn'

11:50 | 16/04/2024
Chia sẻ
Thông tin liên quan đến ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An mới đây đã khiến Chủ tịch Chứng khoán SSI (Mã: SSI) phải lên tiếng về sự cố nhầm người khi trùng tên.

Cụ thể liên quan đến vụ việc này, tối ngày 15/4, Bộ Công an phát đi thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Ngoài ra còn có hai lãnh đạo khác của Tập đoàn Thuận An gồm ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc.

Thông tin liên quan đến ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Thuận An gây ra sự cố nhầm lẫn khi trùng tên với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI (Mã: SSI).

 

Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết: "Tôi vẫn golf, hoa và KPI đều đặn". Vào cuối tuần trước, khi thị trường bắt đầu xuất hiện tin đồn, vị chủ tịch của Chứng khoán SSI cũng cho biết đang tham gia bộ môn golf ở Phan Thiết.

Cùng với ông Nguyễn Duy Hưng, phía Chứng khoán SSI cũng đã có văn bản gửi tới các cơ quan, đơn vị về sự cố nhầm lẫn này bởi thông tin trên đã ảnh hưởng đến cá nhân ông Hưng và các tổ chức liên quan, thị trường chứng khoán.

Thông tin về cá nhân Chủ tịch Chứng khoán SSI, ông Nguyễn Duy Hưng sinh ngày 10/9/1962, nguyên quán tỉnh Thanh Hóa. Tại công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường này, ông Hưng sở hữu cá nhân 10,67 triệu cp (tương đương 0,711% vốn), ngoài ra còn có Công ty TNHH Đầu tư NDH (6,278%) và cá nhân, tổ chức khác.

HL

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.