|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Rau - Củ -Quả

Nhãn Hưng Yên sẽ được kết nối tiêu thụ với 21 quốc gia, vùng lãnh thổ

Nhãn Hưng Yên sẽ được kết nối tiêu thụ với 21 quốc gia, vùng lãnh thổ

Hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021 sẽ được thực hiện theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, kết nối với 15 điểm cầu tỉnh, thành trong nước, gần 60 điểm cầu chính ở nước ngoài từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Hàng hóa -14:06 | 13/07/2021
Sở Công Thương TP HCM lý giải vụ bắp cải giá 120.000 đồng

Sở Công Thương TP HCM lý giải vụ bắp cải giá 120.000 đồng

Về phản ánh của người dân đối với thông tin một số sản phẩm giá cao, điển hình là một bắp cải có giáp 120.000 đồng, Sở Công Thương TP HCM cho hay sau khi kiểm tra, đây là những sản phảm đặc thù, hàng nhập khẩu.
Hàng hóa -22:15 | 12/07/2021
Thủ phủ thanh long Bình Thuận lên kế hoạch tiêu thụ gần 440.000 tấn trong nửa cuối năm

Thủ phủ thanh long Bình Thuận lên kế hoạch tiêu thụ gần 440.000 tấn trong nửa cuối năm

Tỉnh Bình Thuận đặt ra kịch bản về thị trường tiêu thụ thanh long gồm xuất khẩu khoảng 280.000 tấn; tiêu thụ nội địa khoảng 80.000 tấn; tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng online và đưa vào các doanh nghiệp, cơ sở chế biến khoảng 75.000 tấn.
Hàng hóa -20:44 | 12/07/2021
Gừng đông lạnh Việt xuất sang Australia bán hơn 220.000 đồng/kg

Gừng đông lạnh Việt xuất sang Australia bán hơn 220.000 đồng/kg

Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gừng Việt Nam sang Australia tăng trưởng 1.350% so với cùng kỳ, đạt hơn 348.000 USD. Hiện gừng đông lạnh Việt Nam không chỉ được bán tại siêu thị, cửa hàng, mà còn được bán online.
Hàng hóa -16:09 | 12/07/2021
Bắc Giang thu về hơn 6.800 tỷ đồng từ vụ vải thiều 2021

Bắc Giang thu về hơn 6.800 tỷ đồng từ vụ vải thiều 2021

Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt 6.821 tỷ đồng. Con số này tương đương với năm có doanh thu cao nhất.
Hàng hóa -16:06 | 10/07/2021
Đạt được thỏa thuận đơn giản quy trình thông quan, rau quả xuất khẩu sang Trung Quốc tăng hơn 16%

Đạt được thỏa thuận đơn giản quy trình thông quan, rau quả xuất khẩu sang Trung Quốc tăng hơn 16%

5 tháng đầu năm 2021 rau quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 1,05 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng tăng 1,3 điểm phần trăm so với 5 tháng đầu năm ngoái.
Hàng hóa -07:28 | 02/07/2021
Xoài Việt ngày càng được ưa chuộng tại Australia, xuất khẩu tăng gần 37% trong 4 tháng đầu năm

Xoài Việt ngày càng được ưa chuộng tại Australia, xuất khẩu tăng gần 37% trong 4 tháng đầu năm

Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm, xuất khẩu xoài từ Việt Nam sang Australia tăng trưởng mạnh lên đến 36,7% so vời cùng kỳ, đạt 275.000 USD.
Hàng hóa -16:32 | 01/07/2021
Kích hoạt luồng xanh, 40.000 tấn vải thiều thẳng đường sang Trung Quốc

Kích hoạt luồng xanh, 40.000 tấn vải thiều thẳng đường sang Trung Quốc

Nhờ kích hoạt luồng xanh, 40.000 tấn vải thiều của tỉnh Bắc Giang, Hải Dương được xuất khẩu sang Trung Quốc đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.
Hàng hóa -07:36 | 01/07/2021
Chanh dây, vải thiều Việt Nam được ưa chuộng tại EU

Chanh dây, vải thiều Việt Nam được ưa chuộng tại EU

Giá trái me tươi, táo, mít, vải, mận, chanh dây, khế nhập khẩu từ Việt Nam ở mức cao đạt hơn 6.067 Eur/tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vải thiều là loại trái cây có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường EU.
Hàng hóa -07:28 | 29/06/2021
Bắc Giang đã tiêu thụ được trên 90% sản lượng vải thiều

Bắc Giang đã tiêu thụ được trên 90% sản lượng vải thiều

Theo Báo Chính phủ, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được gần 192.000 tấn vải thiều, tương đương khoảng 93% sản lượng của năm 2021.
Hàng hóa -08:06 | 28/06/2021
TP HCM tạm ngưng tập kết giao hàng, bán buôn trực tiếp tại một số chợ

TP HCM tạm ngưng tập kết giao hàng, bán buôn trực tiếp tại một số chợ

Ghi nhận thực tế tại thị trường TP HCM trong những ngày gần đây cho thấy, chính quyền các quận, huyện đã chủ động "siết chặt" hoạt động bán buôn ở mạng lưới chợ truyền thống.
Hàng hóa -22:10 | 27/06/2021
Nông sản Việt Nam đến gần với người tiêu dùng Nhật Bản

Nông sản Việt Nam đến gần với người tiêu dùng Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 27/6, Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản đã kết thúc với việc chuối Việt Nam bắt đầu tìm được chỗ đứng trên thị trường này.
Hàng hóa -11:11 | 27/06/2021
25 tấn xoài Sơn La được xuất sang Australia

25 tấn xoài Sơn La được xuất sang Australia

Tỉnh Sơn La vừa công bố nhãn hiệu "Xoài Sơn La" và xuất khẩu 25 tấn xoài sang thị trường Australia. Để tiêu thụ 65.000 tấn xoài, nông dân Sơn La không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu mà còn livestream bán hàng trên facebook, sàn thương mại điện tử.
Hàng hóa -07:15 | 26/06/2021
Xoài, chuối, vải Việt Nam phủ sóng hơn 350 siêu thị Nhật Bản

Xoài, chuối, vải Việt Nam phủ sóng hơn 350 siêu thị Nhật Bản

Trong Tuần hàng Việt Nam, các loại trái cây nhiệt đới như xoài, chuối, vải thiều Việt Nam phủ sóng hơn 350 siêu thị Aeon của Nhật Bản. Người tiêu dùng Nhật Bản cũng có thể đặt hàng nông sản Việt qua các nền tảng trực tuyến.
Hàng hóa -18:48 | 25/06/2021
Vải thiều Việt Nam 'lên giá' sau màn ra mắt thành công ở Nhật Bản

Vải thiều Việt Nam 'lên giá' sau màn ra mắt thành công ở Nhật Bản

Sau khi vào được thị trường khó tính Nhật Bản, uy tín của quả vải Việt Nam cũng tăng lên và điều này đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền để quả vải Việt Nam có thương hiệu trên toàn cầu.
Hàng hóa -15:36 | 25/06/2021
Rau - Củ -Quả