|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Rau - Củ -Quả

Thêm đối tác mới nhập khẩu vải thiều Việt Nam vào Nhật Bản

Thêm đối tác mới nhập khẩu vải thiều Việt Nam vào Nhật Bản

Theo thông tin tổng hợp từ các đầu mối xuất nhập khẩu của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu sang Nhật Bản trong mùa vụ năm nay.
Hàng hóa -10:48 | 18/06/2021
Giá nông sản giảm có đủ sức thu hút doanh nghiệp chế biến?

Giá nông sản giảm có đủ sức thu hút doanh nghiệp chế biến?

Dù lĩnh vực chế biến nông sản được đánh giá là ngành hái ra tiền, siêu lợi nhuận nhưng các doanh nghiệp vẫn e dè khi lấn sân vào lĩnh vực này, đặc biệt là chế biến rau củ quả. Điều gì khiến lĩnh vực chế biến rau quả này chưa thể phát triển dù tiềm năng và dư địa phát triển là khá lớn?
Hàng hóa -06:40 | 18/06/2021
Vải thiều Thanh Hà lên kệ siêu thị Pháp, 500.000/kg vẫn đắt hàng

Vải thiều Thanh Hà lên kệ siêu thị Pháp, 500.000/kg vẫn đắt hàng

Chỉ sau 3 ngày lên kệ siêu thị Á Châu tại thủ đô Paris (Pháp), vải thiều Việt Nam đã cháy hàng. Loại quả đặc sản này được bán với giá 18 Euro/kg, tương đương gần 500.000 đồng/kg.
Hàng hóa -20:22 | 16/06/2021
Giá chuối xiêm giảm mạnh

Giá chuối xiêm giảm mạnh

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện nay, giá chuối xiêm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã giảm nửa so với thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Hàng hóa -01:30 | 16/06/2021
Giá nhiều loại trái cây giảm mạnh trong tháng 5 do ảnh hưởng dịch COVID-19

Giá nhiều loại trái cây giảm mạnh trong tháng 5 do ảnh hưởng dịch COVID-19

Dâu, mãng cầu, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, cam xoàn, xoài, bơ, vải… đã giảm từ 5.000 - 30.000 đồng/kg so với cách đây một tháng.
Hàng hóa -07:26 | 15/06/2021
5 tháng xuất khẩu rau quả thu về gần 1,8 tỷ USD, tăng 18%

5 tháng xuất khẩu rau quả thu về gần 1,8 tỷ USD, tăng 18%

Các mặc hàng rau quả xuất khẩu nhiều nhất là thanh long, xoài, chuối, dừa, mít... Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với 63,2% thị phần trong các tháng đầu năm.
Hàng hóa -13:58 | 14/06/2021
Gần 1 tấn vải thiều Hải Dương gắn tem truy xuất nguồn gốc lần đầu sang Pháp

Gần 1 tấn vải thiều Hải Dương gắn tem truy xuất nguồn gốc lần đầu sang Pháp

Theo Cục Xúc tiến thương mại lô hàng gần 1 tấn vải thiều đầu tiên có gắn tem truy xuất nguồn gốc được nhập khẩu chính ngạch vào Paris có ý nghĩa “khai thông” quan trọng cho trái vải nói riêng và nông sản Việt chất lượng cao nói chung.
Hàng hóa -08:20 | 13/06/2021
Chợ đầu mối hay siêu thị, kênh tiêu thụ vải thiều nào đang lên ngôi?

Chợ đầu mối hay siêu thị, kênh tiêu thụ vải thiều nào đang lên ngôi?

Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 100.000 tấn vải thiều vẫn phủ sóng các kênh tiêu thụ, từ chợ đầu mối, siêu thị, sàn thương mại điện tử và xuất khẩu. Trong đó, chợ đầu mối, chợ truyền thống giữ ưu thế, tiêu thụ hơn 50% tổng sản lượng vải thiều.
Hàng hóa -10:29 | 11/06/2021
Xuất nhập khẩu Việt Nam và Nam Phi tháng 4/2021: Nhập khẩu tăng mạnh 218%

Xuất nhập khẩu Việt Nam và Nam Phi tháng 4/2021: Nhập khẩu tăng mạnh 218%

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nam Phi trong tháng 4/2021 là 73,6 triệu USD và trị giá nhập khẩu là 81,7 triệu USD.
Hàng hóa -08:04 | 09/06/2021
Bắc Giang xúc tiến tiêu thụ vải thiều với 30 điểm cầu trong nước và quốc tế

Bắc Giang xúc tiến tiêu thụ vải thiều với 30 điểm cầu trong nước và quốc tế

30 điểm cầu bao gồm 22 điểm cầu trong nước, 8 điểm cầu tại các nước như Nhật Bản, Australia, Singapore, Trung Quốc...cùng trao đổi về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều thông quan; đưa vải thiều tiêu thụ trên các trang thương mại điện tử; các hệ thống siêu thị lớn, chợ đầu mối lớn trong nước.
Hàng hóa -14:34 | 08/06/2021
EVFTA mở cửa cho thị trường vải thiều

EVFTA mở cửa cho thị trường vải thiều

Lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang EU sẽ đi đường hàng không và "cập bến" Cộng hoà Czech, sau 4 – 5 ngày. Trong tuần tới, vải thiều của huyện Lục Ngạn sẽ vào thị trường 27 quốc gia.
Hàng hóa -08:02 | 08/06/2021
Xuất nhập khẩu Việt Nam và Campuchia tháng 4/2021: Kim ngạch xuất khẩu giảm 24%

Xuất nhập khẩu Việt Nam và Campuchia tháng 4/2021: Kim ngạch xuất khẩu giảm 24%

Trong tháng 4/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Campuchia gấp đôi so với xuất khẩu. Cán cân thương mại thâm hụt 467,8 triệu USD.
Hàng hóa -16:12 | 06/06/2021
Đàm phán với Trung Quốc thông đường cho khoai lang tím Việt Nam

Đàm phán với Trung Quốc thông đường cho khoai lang tím Việt Nam

Trung Quốc đồng ý xem xét cho Việt Nam xuất khẩu tạm thời khoai lang tím sang thị trường này nếu đáp ứng yêu cầu về vùng trồng, khoai sạch bệnh, đóng gói cẩn thận. Trước đó vài ngày, giá khoai lang tím lao dốc, chưa tới 1.000 đồng/kg, nông dân lỗ thảm.
Hàng hóa -16:11 | 06/06/2021
Lần đầu tiên vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang Thái Lan

Lần đầu tiên vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang Thái Lan

Ngày 5/6, công ty cổ phần Ameii Việt Nam đã xuất khẩu 10 tấn vải thiều tươi sang Thái Lan bằng đường biển. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã xuất khẩu 1 tấn vải thiều tươi sang Thái Lan bằng đường hàng không. Như vậy, đây là lần đầu tiên vải thiều Hải Dương được xuất khẩu sang thị trường Thái Lan.
Hàng hóa -20:55 | 05/06/2021
Xuất khẩu rau quả vượt bão dịch, tăng tốc trở lại tại các thị trường

Xuất khẩu rau quả vượt bão dịch, tăng tốc trở lại tại các thị trường

Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp cả ở trong nước và nhiều thị trường nhập khẩu, song hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 5 tháng qua đã ghi nhận nhiều khởi sắc.
Hàng hóa -07:27 | 05/06/2021
Rau - Củ -Quả
Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.