Nguồn tin của Wall Street Journal cho biết Mỹ có thể sẽ giảm một nửa mức thuế 20% mà nước này áp lên hàng hóa Trung Quốc liên quan đến nạn buôn lậu fentany.
Trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đạt thoả thuận thương mại với Malaysia và Campuchia, cũng như khung thoả thuận với Thái Lan và Việt Nam.
Sau diễn biến mới nhất, thị trường sẽ chờ đợi những chi tiết của thoả thuận thương mại cuối cùng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được.
Mức thuế quan 55% khiến dòng chảy hàng hóa từ Trung Quốc sang Mỹ suy giảm, chứ không thể chặn đứt hoàn toàn. Điều đó cho thấy rõ sự phụ thuộc của nền kinh tế số một thế giới vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Tổng thống Trump kỳ vọng thuế quan cao với đồng, nhôm và thép sẽ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Tuy nhiên, những thách thức mang tính cấu trúc sẽ khiến Mỹ khó có thể phục hưng ngành sản xuất kim loại đã suy yếu trong nhiều thập kỷ.
Đợt đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đã bước sang tuần thứ ba do bất đồng sâu sắc giữa hai đảng tại Quốc hội, khiến hàng trăm nghìn nhân viên và quân nhân chưa được nhận lương, gây lo ngại lan rộng.
Trong kết quả rà soát phân loại thị trường năm 2026, MSCI không nêu thay đổi nào liên quan đến Việt Nam. Các nội dung đáng chú ý của kỳ đánh giá năm nay tập trung vào Bulgaria, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Hàn Quốc và Hy Lạp.