Ngân hàng đầu tư China International Capital Corporation ước tính các doanh nghiệp Trung Quốc chỉ chịu một phần nhỏ chi phí phát sinh từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Quyết định xây dựng nhà máy tại Texas vào đầu năm ngoái của Wellascent, nhà sản xuất dây đồng dẹt Trung Quốc, là một bước đi nhằm phòng ngừa rủi ro địa chính trị.
Đối với những người nông dân Mỹ đang đi khảo sát các cánh đồng ngô và đậu nành ở vùng Heartland, có lẽ câu chuyện từng xảy ra vào năm 2019 đang tái diễn.
Ngành đậu tương Mỹ đang đối mặt sức ép lớn khi căng thẳng thương mại với Trung Quốc kéo dài. Giá nông sản giảm, chi phí đầu vào tăng và thị trường xuất khẩu bấp bênh đang đẩy hàng triệu nông dân vào tình thế khó khăn.
Tại Trung Quốc, tỷ suất sinh lời yếu kém của thị trường chứng khoán đang kìm hãm người tiêu dùng, cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% của chính phủ.
Xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ giảm sâu trong năm 2025, khi tiến trình đàm phán thương mại kéo dài và các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã chốt phần lớn đơn hàng từ Brazil cho giai đoạn cao điểm tiếp thị của Mỹ.
Mỹ - Trung đã đồng ý lùi hạn chót tái áp đặt thuế quan đến giữa tháng 11. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều vướng mắc lớn, cản trở họ tiến đến một thỏa thuận lâu dài.