|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cháy lớn ở Bình Dương, khói bốc cao trăm mét, công nhân ôm đồ ứng cứu

08:07 | 23/05/2019
Chia sẻ
Trong lúc công nhân đang làm việc thì ngọn lửa bùng phát dữ dội và ngày càng lan rộng, những cột lửa bốc cao cả trăm mét. Vụ việc vừa xảy ra tại KCN Việt Hương thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Cháy lớn ở Bình Dương, khói bốc cao trăm mét, công nhân ôm đồ ứng cứu - Ảnh 1.

Cột khói bốc cao bay ra cổng khu công nghiệp - Ảnh: B.S.

Tới 14h30 ngày 22-5, lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương khống chế ngọn lửa tại Công ty TNHH Chung An, chuyên sản xuất giày dép, băng keo…

Công ty này nằm trong Khu công nghiệp Việt Hương, kế bên quốc lộ 13, thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngay sau khi xảy ra cháy, hàng trăm công nhân và người dân đã gấp rút ứng cứu hàng hóa và hỗ trợ cứu hỏa. Tuy nhiên ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Cháy lớn Bình Dương, khói bốc cao trăm mét

Theo các nhân chứng, vụ hỏa hoạn bùng phát từ khoảng 13h30 cùng ngày. 

Ngay sau đó khoảng 10 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường để dập đám cháy.

Tới 15h ngày 22-5, Bình Dương có mưa nhẹ nhưng không đủ dập tắt ngọn lửa. Sau khoảng 15 phút tạnh mưa, đám cháy vẫn tiếp tục dữ dội.

Cháy lớn ở Bình Dương, khói bốc cao trăm mét, công nhân ôm đồ ứng cứu - Ảnh 3.

Cảnh sát chữa cháy nỗ lực dập lửa - Ảnh: B.S.

Cháy lớn ở Bình Dương, khói bốc cao trăm mét, công nhân ôm đồ ứng cứu - Ảnh 4.

Ngọn lửa đã cháy rụi một góc nhà xưởng - Ảnh: B.S.

Cháy lớn ở Bình Dương, khói bốc cao trăm mét, công nhân ôm đồ ứng cứu - Ảnh 5.

Cột khói bốc cao cả trăm mét - Ảnh: B.S.

Cháy lớn ở Bình Dương, khói bốc cao trăm mét, công nhân ôm đồ ứng cứu - Ảnh 6.

Công nhân nỗ lực di chuyển hàng hóa khỏi đám cháy - Ảnh: B.S.

Cháy lớn ở Bình Dương, khói bốc cao trăm mét, công nhân ôm đồ ứng cứu - Ảnh 7.

Vị trí Công ty TNHH Chung An trong Khu công nghiệp Việt Hương - Ảnh: Google Map


Bá Sơn

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.