|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chạy đua nuôi cá tra, có thể rủi ro

19:02 | 28/10/2016
Chia sẻ
Giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long đang có chiều hướng giảm nhẹ trở lại so với mức giá vào đầu tháng, hiện chỉ còn 21.000-22.000 đồng/kg loại cá 800 gam/con bán tại ao.

Theo nhiều nông dân, với mức giá này người nuôi cá sẽ không có lợi nhuận do chi phí, nhất là các loại thức ăn cho cá, đã tăng mạnh thời gian qua.

Ông Lê Chí Bình, phó chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và xuất khẩu thủy sản An Giang, cho biết giá cá tra nguyên liệu tăng nhẹ vào đầu tháng do các doanh nghiệp thu mua để chế biến cung cấp theo các hợp đồng tiêu thụ dịp Noel, Tết dương lịch ở một số thị trường Âu - Mỹ và xuất bán qua Trung Quốc tăng.

Sau khi đã đủ lượng cung cấp theo hợp đồng, các doanh nghiệp giảm thu mua khiến giá cá tra nguyên liệu có chiều hướng giảm lại, kéo giá cá tra giảm theo.

Theo khuyến cáo của ông Dương Nghĩa Quốc - chủ tịch Hiệp hội Cá tra VN, việc nông dân chạy đua nuôi cá tra khi giá cá tăng là rất rủi ro, do sản lượng cá tự nuôi của các doanh nghiệp chiếm khoảng 80% nhu cầu chế biến xuất khẩu.

“Nông dân chỉ nên nuôi theo hình thức liên kết hoặc nuôi gia công cho doanh nghiệp để có đầu ra ổn định và lợi nhuận hợp lý” - ông Quốc nói.

Giá cá tra lên cao nhất trong năm, có khả năng tăng tiếp

Đ.VỊNH

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?