|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chân dung Tân Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng

15:16 | 26/06/2019
Chia sẻ
Sáng nay 26/6, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Theo tin từ PetroTimes, ngày 20/6 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ("Siêu ủy ban") đã kí Quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Hôm qua 25/6, PVN đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Sáng nay 26/6, PVN đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. Theo đó, ông Lê Mạnh Hùng sẽ chính thức làm Tổng Giám đốc PVN kể từ ngày 1/7 tới.

photo-1-crop

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh (ngoài cùng bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc cho ông Lê Mạnh Hùng. Đứng ngoài cùng bên trái là Chủ tịch Siêu Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: PetroTimes.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên, là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ năm 2013 đến nay. 

Hiện ông Hùng đang phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp lọc hóa dầu; Công nghiệp khí, các dự án điện khí; Công tác an toàn - sức khỏe - môi trường; Công tác quản lý chất lượng và công nghệ thông tin của PVN. 

Phần vốn Nhà nước tại PVN được Bộ Công thương chuyển giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào ngày 10/11/2018, cùng đợt với 5 tập đoàn lớn khác như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Vào đầu tháng 3 năm nay, người tiền nhiệm của ông Hùng là ông Nguyễn Vũ Trường Sơn có đơn gửi ban lãnh đạo PVN xin từ chức Tổng Giám đốc và thành viên HĐTV tập đoàn này. Ngày 12/3, Hội đồng thành viên PVN đã họp và đồng ý xét đơn của ông Sơn.

Sau khi xem xét, Uỷ ban Quản lý vốn đã thông qua đơn từ chức của ông Sơn, và đồng ý cho phép PVN bố trí nhân sự thay thế từ nguồn tại chỗ.

PVN

Tân Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu tại lễ bổ nhiệm. Ảnh: PetroTimes.

Ông Hùng có bằng Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hoá dầu và Hữu cơ từ Đại học Bách khoa. 

Đến năm 2003, ông Hùng nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ hoá dầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2008, ông Hùng trở thành Tiến sĩ chuyên ngành Hoá dầu và xúc tác hữu cơ cũng tại trường đại học trên.

Năm 2000 - 2001, ông Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga. 

Từ 2001 đến 2005, ông Hùng là kĩ sư công nghệ, Khối kĩ thuật, thuộc Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC). 

Giai đoạn 2005-2006, ông Hùng làm cán bộ Ban Chế biến Dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. 

Năm 2006-2007, ông được điều động sang làm cán bộ Vụ Dầu khí thuộc Văn phòng Chính phủ.

Năm 2007-2009, ông Hùng quay về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Phó Trưởng ban Chế biến Dầu khí.

Năm 2009, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn.

Tháng 12/2009-2011, ông được bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lí Dự án Cụm Khí điện đạm Cà Mau.

Từ tháng 3/2011 đến năm 2013, ông làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ tháng 10/2013, ông làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho tới khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ngày 25/6 vừa qua.

Y Vân