|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO Telegram được tại ngoại

07:53 | 29/08/2024
Chia sẻ
Vụ bắt giữ Pavel Durov, cha đẻ của ứng dụng nhắn tin phổ biến Telegram, tại Paris đã tạo ra làn sóng tranh cãi quốc tế. Nhà sáng lập Telegram bị giam giữ 96 giờ. Đây là thời gian tối đa một người có thể bị giam giữ theo luật pháp Pháp trước khi bị buộc tội.

Ngày 28/8,chỉ vài ngày sau khi bị bắt giữ tại một sân bay ở Paris, ông Pavel Durov, CEO Telegram đã được thả khỏi trại tạm giam ở Pháp và chuyển đến tòa án để thẩm vấn trước khi có thể bị truy tố, theo thông tin từ các công tố viên cung cấp cho CNN.

Theo ghi nhận của phóng viên CNN có mặt tại hiện trường, vị tỷ phú này rời khỏi văn phòng chống gian lận ở ngoại ô Paris bằng một phương tiện có vẻ là xe cảnh sát vào chiều 28/8.

Văn phòng công tố Paris cho biết ông sẽ phải đối mặt với "cuộc thẩm vấn và có thể bị truy tố" tại một tòa án ở thủ đô Pháp.

Ông Durov, 39 tuổi, bị bắt giữ tại sân bay Bourget ở Paris hôm 24/8 theo lệnh truy nã liên quan đến việc thiếu kiểm duyệt nội dung trên Telegram. Ông đang bị điều tra về các cáo buộc liên quan đến nhiều tội danh, bao gồm đồng lõa trong việc hỗ trợ những kẻ lừa đảo, buôn bán ma túy và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em trên Telegram.

 CEO Telegram, Pavel Durov. (Ảnh: AP).

Nhà sáng lập Telegram bị giam giữ 96 giờ. Đây là thời gian tối đa một người có thể bị giam giữ theo luật pháp Pháp trước khi bị buộc tội. Việc bắt giữ Durov đã gây ra cuộc tranh cãi về tự do ngôn luận và đặc biệt gây lo ngại ở cả Ukraine và Nga, nơi ứng dụng này rất phổ biến và đã trở thành công cụ liên lạc chính giữa quân nhân và người dân trong cuộc xung đột giữa hai nước.

Đầu tuàn này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố rằng quyết định truy tố Durov "hoàn toàn không mang tính chính trị". Đây là một can thiệp hiếm hoi của nhà lãnh đạo Pháp vào một vấn đề tư pháp.

Telegram được ra mắt vào năm 2013 bởi Durov và anh trai Nikolai. Ứng dụng này hiện có hơn 950 triệu người dùng, khiến nó trở thành một trong những nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Các cuộc trò chuyện trên ứng dụng được mã hóa, có nghĩa là các cơ quan thực thi pháp luật và chính Telegram, hầu như không thể giám sát được nội dung người dùng đăng tải.

Durov sinh năm 1984 tại St.Petersburg (thuộc Liên Xô cũ), và khi ở độ tuổi 20, ông được biết đến với biệt danh "Mark Zuckerberg của Nga". Ông rời khỏi đất nước vào năm 2014 và hiện sống ở Dubai, nơi đặt trụ sở của Telegram. Ông có quốc tịch Pháp và UAE. Ngoài ra, một số báo cáo cho biết ông cũng sở hữu quốc tịch St Kitts và Nevis - một quốc gia nhỏ nằm ở vùng Caribe.

Theo Bloomberg, ông có tài sản ước tính khoảng 9,15 tỷ USD, trong khi tờ Forbes đưa ra con số khoảng 15,5 tỷ USD. 

Mặc dù ứng dụng của ông được các nhóm ủng hộ tự do ngôn luận ca ngợi nhưng giới phê bình cho rằng nó đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ điều phối các hoạt động bất hợp pháp - bao gồm cả những kẻ khủng bố đã lên kế hoạch tấn công ở Paris vào tháng 11/2015.

"Bạn không thể vừa đòi hỏi nó phải an toàn trước tội phạm nhưng cũng đồng thời mở cửa cho chính phủ", Durov nói với CNN vào năm 2016. "Nó hoặc là an toàn hoặc là không an toàn."

Thành Vũ