CEO Masan nhận thu nhập kỷ lục gần 22 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024, Tập đoàn Masan (Mã: MSN) đã chi tổng cộng gần 163 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên quản lý chủ chốt. Mức này thấp hơn 6% so với con số năm 2023 là hơn 173 tỷ đồng.
Với riêng Tổng giám đốc Danny Le, số tiền chi trả là gần 21,8 tỷ đồng, tăng mạnh 48% so với năm liền trước. Điều này đồng nghĩa người đứng đầu ban điều hành Masan nhận thu nhập trung bình 1,8 tỷ đồng/tháng.
Đây là con số cao kỷ lục mà một lãnh đạo Masan có thể nhận được trong một năm, đồng thời cũng vượt trội so với CEO các doanh nghiệp lớn khác. Trong năm 2023, theo báo cáo của FiinGroup, người từng được trả thu nhập cao nhất là CEO Kinh Bắc City với 17 tỷ đồng.

Nguồn: HL tổng hợp.
Bên cạnh thu nhập khủng, ông Danny Lê còn được quyền mua 292.211 cổ phiếu ESOP (cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động). Giá phát hành là 10.000 đồng mỗi đơn vị, tương ứng số tiền bỏ ra 2,9 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị thị trường của số cổ phiếu ESOP này hiện hơn 19,9 tỷ đồng.
Bản thân CEO Masan đang nắm tổng cộng hơn 3,7 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 0,25% vốn của doanh nghiệp. Giá trị thị trường của số cổ phiếu này hơn 250 tỷ đồng.
Trong khi đó, toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị (7 người) và thành viên Ủy ban kiểm toán tiếp tục không nhận thù lao, lương thưởng trong năm vừa qua.
Ông Danny Le sinh năm 1984 là một trong những tổng giám đốc nổi bật của thế hệ 8x. Vị này trở thành CEO Masan từ giữa tháng 6/2020 để thay thế cho tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, nhận được tín nhiệm cao và thu nhập cao qua các năm.
Trước khi gia nhập Masan Group, ông từng là chuyên viên phân tích, bộ phận Ngân hàng Đầu tư tại Morgan Stanley trong giai đoạn 2006-2010, qua đó đã tham gia nhiều thương vụ M&A và các giao dịch trên thị trường vốn và tư nhân hoá cho nhiều khách hàng trên toàn cầu.
Ông Danny Le là người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược tăng trưởng của Masan Group, cũng như trực tiếp tổ chức các giao dịch M&A tạo dựng nền tảng chiến lược của tập đoàn.
Trong thời gian ông điều hành, Masan Group đã có sự phát triển nhanh chóng về kinh doanh cũng như mở rộng mạnh hệ sinh thái thông qua các thương vụ M&A. Năm 2024, tập đoàn đa ngành này ghi nhận doanh thu thuần 83.178 tỷ và lãi ròng 1.999 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 377% so với cùng kỳ. Riêng quy mô doanh thu này gấp 2,2 lần năm 2019, thời điểm trước khi ông Danny Le điều hành.
Hệ sinh thái hiện nay gồm Masan Consumer Corporation đảm nhận các ngành hàng thực phẩm tiện lợi, WinCommerce quản lý hệ thống bán lẻ, Masan MEATLife phụ trách mảng chăn nuôi và chế biến thịt, Masan High-Tech Materials trong lĩnh vực khai khoáng, đơn vị liên kết Techcombank, Phúc Long Heritage...