|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO LG Electronics thị sát các nhà máy sản xuất tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia

10:13 | 11/04/2023
Chia sẻ
LG Electronics đã định vị châu Á làm khu vực chiến lược và có kế hoạch mở rộng thị trường tại đây.

ÔngCho Joo-wan (ở giữa, áo trắng). (Ảnh:LG Electronics)

Theo tờ báo Hàn Quốc Korea Herald, Giám đốc điều hành LG Electronics, Cho Joo-wan, đã tới Việt Nam, Indonesia và Thái Lan vào tuần trước để kiểm tra các cơ sở sản xuất chính của công ty ở châu Á.

Trong chuyến công du kéo dài ba ngày, ông Cho đã gặp gỡ lãnh đạo các chi nhánh khu vực của công ty và thảo luận về phương thức tăng cường khả năng cạnh tranh hơn nữa trên thị trường toàn cầu. Vị giám đốc điều hành cũng đã kiểm tra các nhà máy chính sản xuất phụ tùng ô tô, đồ gia dụng và TV.

“Chúng ta phải củng cố phương thức hoạt động kinh doanh đã được tối ưu hóa cho từng thị trường và cung cấp “QCD” (quality, cost & delivery - chất lượng, chi phí và giao hàng) ở mức tốt nhất, để chiếm lĩnh thị trường. Đồng thời củng cố nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững”, ông Cho nói với các giám đốc vùng và nhân viên tập đoàn.

“Cần tiên phong trong tương lai bằng cách chấp nhận thử thách và khám phá sự đổi mới, với niềm tin rằng cơ hội đến từ những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời”, ông nói thêm.

Nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng to lớn, LG Electronics đã định vị châu Á làm khu vực chiến lược và có kế hoạch mở rộng thị trường tại đây. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho biết họ đã đạt doanh thu hơn 7.800 tỷ won (5,93 tỷ USD) tại châu Á vào năm ngoái. Tập đoàn này đã đạt tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong hai năm liên tiếp vừa qua.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Cho là Việt Nam. Vào ngày 3/4, người đứng đầu LG Electronics đã tổ chức một cuộc họp cấp quản lý tại TP HCM với những người đứng đầu các chi nhánh khu vực của công ty ở châu Á.

Ông Cho và các lãnh đạo LG Electronics đã thảo luận sâu về các cách để sản xuất hiệu quả, sản xuất hàng loạt sản phẩm mới, quản lý chất lượng, chi phí và hợp tác với các công ty đối tác.

“Nếu trong quá trình sản xuất xảy ra vấn đề về chất lượng, cần mạnh dạn xử lý, nhanh chóng tìm ra giải pháp, nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng”, ông Cho nói.

“Chúng ta nên nâng cao năng suất, không chỉ bằng cách quản lý chặt chẽ việc huy động vật tư, mà còn bằng cách mở rộng đào tạo có hệ thống để nâng cao năng lực của nhân viên và quản lý nhân sự hiệu quả”, vị CEO nói thêm.

Sau đó, ông đã đến Rayong ở Thái Lan để kiểm tra nhà máy sản xuất đồ gia dụng như máy giặt và điều hòa không khí. Sau đó, ông đã di chuyển đến Jakarta ở Indonesia vào hôm sau để kiểm tra nhà máy sản xuất TV Cibitung và cơ sở Tangerang sản xuất tủ lạnh.

Gã khổng lồ công nghệ lên kế hoạch giới thiệu các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và 5G để thiết lập các nhà máy thông minh thân thiện với môi trường.

LG cho biết kể từ đầu năm nay, ông Cho đã đi khắp thế giới để giám sát tình hình quản lý toàn cầu của công ty, vì ông nhận thấy cần phải đối phó với môi trường công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng và xu hướng thị trường để tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trước đó, hồi tháng 1, ông Cho đến Mỹ để tham gia triển lãm thương mại CES ở Las Vegas. Vào tháng 2, người đứng đầu LG đã tham dự Integrated Systems Europe, triển lãm lớn nhất thế giới về màn hình diễn ra ở Tây Ban Nha.

Ông Cho cũng đã thị sát các trụ sở khu vực quan trọng của công ty tại Mexico, Brazil, Chile và Australia vào tháng 3.

LG Electronics tiến vào Việt Nam từ năm 1995. Tập đoàn đã đầu tư 7 dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng), với tổng vốn đầu tư đạt 7,24 tỷ USD. Hiện, LG Electronics có ba dự án đầu tư thuộc top 20 dự án Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam, gồm: LG Display, LG Electronics và LG Innotek.

Cuối năm ngoái, Phó Chủ tịch LG, Kwon Bong-seok, cho biết LG tiếp tục có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh như thiết bị ô tô và thiết bị cho điện thoại di động, thúc đẩy liên kết đào tạo công nghệ thông tin, trung tâm phần mềm.

Đức Huy