|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Câu chuyện về những tỷ phú trẻ nhất thế giới

07:16 | 13/11/2022
Chia sẻ
Danh sách tỷ phú thế giới ngoài những cái tên nổi tiếng như Elon Musk, Jeff Bezos hay Bill Gates, còn có rất nhiều những người trẻ tuổi, thậm chí chưa bước sang tuổi 20 nhưng đã sở hữu khối tài sản ròng trị giá hàng tỷ USD.

Bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Elon Musk, Jeff Bezos, Gautam Adani, Bernard Arnault hay Bill Gates, những tỷ phú sở hữu khối tài sản ròng có giá trị khổng lồ và đã khẳng định được tên tuổi trên toàn thế giới, được mọi người biết tới như những người sở hữu cả “núi tiền”, thì vẫn còn đó những tỷ phú tuổi trẻ tài cao, đã sớm lọt vào những danh sách tỷ phú của các tạp chí danh tiếng thế giới.

Tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới

Mới đây, tạp chí danh tiếng Forbes, đơn vị chuyên đo lường khối tài sản ròng và xếp hạng các tỷ phú thế giới đã đưa tin về việc Kim Jung-youn, người con gái tuổi teen của cố tỷ phú Kim Jung-ju, nhà sáng lập công ty trò chơi điện tử chuyên về mảng trò chơi trực tuyến trên PC và điện thoại di động là Nexon, người đã qua đời vào tháng 2 ở tuổi 54, đã trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Jung-youn và chị gái của cô, Jung-min, được thừa kế 30,78% cổ phần mỗi người trong NXC, công ty thuộc sở hữu cá nhân của người cha quá cố Kim Jung-ju, theo một hồ sơ quy định vào đầu tháng này.

Cố tỷ phú Kim Jung-ju, người từng giữ vị trí giàu thứ ba Hàn Quốc khi còn sống. (Ảnh: Forbes). 

Theo tạp chí Forbes, sau khi trừ đi hóa đơn thuế về quyền thừa kế được các chuyên gia tính toán, cô em Kim Jung-youn sở hữu khối tài sản ròng trị giá hơn 1,5 tỷ USD trong khi cô chị Kim Jung-min sở hữu khối tài sản ròng ước tính đạt giá trị 1 tỷ USD. Đáng chú ý, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có mức thuế về quyền thừa kế cao nhất thế giới.

Không có quá nhiều thông tin về gia đình Jung-ju. Nhiều thông tin cho rằng Jung-min và Jung-youn lần lượt sinh năm 2002 và 2004. Ở tuổi 18, Jung-youn đã trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Tỷ phú trẻ nhất thế giới trước Kim Jung-youn

Người từng giữ vị trí tỷ phú trẻ nhất thế giới nhiều năm liên tiếp Kevin David Lehman. (Ảnh: Forbes). 

Trước khi ngôi vị tỷ phú trẻ nhất thế giới thuộc về Kim Jung-youn, người đã nắm giữ ngôi vị này trong nhiều năm liên tiếp thuộc về cái tên Kevin David Lehman, tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.

Tháng 4, tạp chí Forbes đã công bố danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2022. Vị trí này vào thời điểm đó tiếp tục được nắm giữ bởi Kevin David Lehman, người vào thời điểm đó nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 2,4 tỷ USD.

Anh thừa kế 50% cổ phần trong chuỗi cửa hàng thuốc drogerie markt của Đức từ cha mình. Thực tế, cha anh đã chuyển nhượng cổ phần cho con trai khi anh mới 14 tuổi. Tính đến thời điểm Forbes công bố danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế gi, chuỗi cửa hàng thuốc này đã có tới 3.700 cơ sở trên khắp nước Đức.

Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giưới Alexandr Wang. (Ảnh: Forbes).

Trong khi cả Kim Jung-youn và Kevin David Lehman đều lọt vào danh sách tỷ phú thế giới nhờ lượng cổ phần thừa kế từ người thân, thì Alexandr Wang lại là tỷ phú tự thân, người đi lên từ con số 0, trẻ nhất thế giới.

Cụ thể, Scale AI là một công ty sở hữu công nghệ giúp phân tích hình ảnh vệ tinh nhanh hơn nhiều so với những phân tích của con người để xác định mức độ thiệt hại mà những quả bom từ phía Nga gây ra ở Ukraine.

Hơn 300 công ty, bao gồm những gã khổng lồ như General Motors và Flexport, cũng sử dụng các sản phẩm và công nghệ của Scale để giúp họ thu thập dữ liệu quan trọng từ những dòng thông tin thô - hàng triệu tài liệu vận chuyển, chẳng hạn như cảnh quay thô từ xe ô tô tự lái.

Năm ngoái, Scale AI đã huy động thành công tổng cộng 325 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất, qua đó nâng mức định giá công ty lên 7,3 tỷ USD, đồng thời tạo ra doanh thu ước tính khoảng 100 triệu USD.

Theo Forbes, tính đến tháng 5, Alexandr Wang sở hữu 15% cổ phần của startp Scale AI, thời điểm đó ước tính có giá trị 1 tỷ USD. Điều này giúp anh trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Ngoài Wang, một tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khác cũng bằng tuổi với anh là Pedro Franceschi, 25 tuổi, nhà đồng sáng lập người Brazil của công ty thẻ tín dụng Brex, theo Forbes.

Tỷ phú dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới

Nhà đồng sáng lập FTX Gary Wang là người dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới. (Ảnh: The Coin Republic).

Theo danh sách tỷ phú tiền ảo hàng đầu thế giới được Forbes công bố hồi tháng 4, Gary Wang, 29 tuổi, nhà đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ của sàn tiền số FTX sở hữu khối tài sản ròng lên tới 5,9 tỷ USD, qua đó cũng trở thành người dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới.

Thời điểm đó, ông Wang nắm giữ 16% cổ phần trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của FTX. Trước khi bước vào lĩnh vực tiền điện tử, Wang là kỹ sư phần mềm tại Google, nơi anh đã giúp xây dựng nền tảng đặt vé trực tuyến Google Flights.

Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ

Rihanna trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. (Ảnh: CNN).

Theo một danh sách được Forbes công bố trong tháng 7, nữ ca sĩ nổi tiếng Rihanna đã trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, cô không sinh ra và lớn ở một tòa nhà cao tầng tại Manhattan hay Hollywood Hills. Thay vào đó, cô tích lũy tài sản của mình từ âm nhạc và các dự án kinh doanh riêng.

Thời điểm đó, Rihanna đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 1,4 tỷ USD. Một phần trong số này đến từ sự nghiệp âm nhạc thành công. Dù vậy, phần lớn trong khối tài sản ròng khổng lồ của Rihanna đến từ ba công ty bán lẻ của cô: Fenty Beauty, Fenty Skin và Savage X Fenty.

Vào tháng 3, Bloomberg đưa tin hãng đồ lót Savage X Fenty đang làm việc với các cố vấn về một đợt IPO, có khả năng định giá thương hiệu vào khoảng 3 tỷ USD. Rihanna sở hữu 30% cổ phần của công ty đó. Cô cũng sở hữu một nửa cổ phần tại Fenty Beauty, công ty đã tạo ra doanh thu 550 triệu USD vào năm 2020. Một nửa còn lại thuộc sở hữu của tập đoàn thời trang cao cấp LVMH, nơi tỷ phú Bernard Arnault đang điều hành. 

Doanh Chính