Cảnh tượng quán nhậu Hà Nội đông nghịt người ngay trong tối đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội

Từ 23/4, Hà Nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các hàng quán ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo bàn cách bàn 2m, và có tấm che để bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên theo ghi nhận trong tối ngày 23/4 tại các quán nhậu trên đường Trần Phú (Hà Nội) thì chỉ đạo này dường như không được thực hiện.

Trên đoạn vỉa hè dài khoảng 200m, hàng trăm người tụ tập vô tư ngồi ăn uống, nói chuyện thoải mái.

Mỗi bàn 2-4 người, khoảng cách bàn san sát nhau không khác trước đây. Rất nhiều người không ý thức được rằng cả nước vẫn đang trong giai đoạn 3 của công cuộc chống dịch Covid - 19.

Hình ảnh tương tự ghi nhận tại một quán nhậu trên đường Phùng Hưng, Hà Nội vào tối ngày 23/4. Bên ngoài quán nhậu này bố trí một số bảo vệ sẵn sàng ngăn cản người nào chụp ảnh, ghi hình hay cảnh báo sự có mặt của lực lượng chức năng.

Bàn ghế nhậu được kê san sát. Đa phần những thực khách đến ăn uống đều di chuyển bằng xe máy.

Cảnh đông vui nhộn nhịp không kém trên đường Bát Đàn. Hà Nội hiện tại vẫn là địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ cao về lây nhiễm Covid - 19. Và rõ ràng tâm lí chủ quan của người dân đã xuất hiện chỉ sau vài tiếng đồng hồ nới lỏng giãn cách.

Trong khi đó, trong sáng cùng ngày, tại các quán cà phê trên địa bàn thành phố cũng xuất hiện cảnh tượng rất đông khách hàng ngồi uống cà phê, nói chuyện.

Trái ngược, trên phố Tây Tạ Hiện hàng quán vẫn chưa hoạt động trở lại trong tối ngày 23/4. Chủ hộ kinh doanh tại đây cho biết vẫn được phép bán đồ mang về nhưng để ăn uống tại quán thì phải sau ngày 30/4. Hiện một số hàng quán đang tranh thủ sửa sang, dọn dẹp lại sau gần 1 tháng trời đóng cửa.

Các hộ gia đình tại Tạ Hiện chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh buôn bán ẩm thực. Tuy nóng lòng mong muốn mở lại cửa hàng, nhưng các chủ hộ kinh doanh cho biết sẵn sàng tuân thủ các chỉ đạo của Thành phố để mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, người dân được quay trở lại cuộc sống bình thường.

"Tuy thiệt hại mỗi tháng gần 100 triệu đồng, tiền thuê mặt bằng lên tới 70% chi phí nhưng tôi vẫn chưa dám mở cửa trở lại khi dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát", một chủ hộ kinh doanh trên đường Tạ Hiện cho hay. Người này cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với những hình ảnh tụ tập nhậu nhẹt của một số bộ phận người dân.

Tâm lí chủ quan vào thời điểm cực kì nguy hiểm.

Tại các Trung tâm thương mại, tuy đã mở cửa trở lại nhưng quầy hàng thực phẩm, ăn uống vẫn chưa được triển khai các hoạt động đón tiếp khách.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP