|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cần Thơ đề nghị WB hỗ trợ 12.000 tỷ đồng xây 16 khu dân cư mới

23:45 | 14/07/2023
Chia sẻ
Làm việc với Đoàn công tác cấp cao của WB, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị WB hỗ trợ thành phố thực hiện 16 khu dân cư nông thôn với số vốn khoảng 12.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN).

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác cấp cao của Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra chiều 14/7, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị WB hỗ trợ thành phố thực hiện 16 khu dân cư với số vốn khoảng 12.000 tỷ đồng.

Các khu dân cư này được xây dựng với mục tiêu chỉnh trang đô thị và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn.

Buổi làm việc nhằm rà soát tiến độ các công trình thuộc Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị sử dụng vốn vay của WB đang được triển khai tại Cần Thơ; đồng thời, lãnh đạo cấp cao của WB cũng đưa ra đề xuất với thành phố các ý tưởng hợp tác chiến lược cho tương lai.

Theo ông Trần Việt Trường, từ kinh nghiệm thực hiện các dự án phòng, chống biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố thời gian qua, sắp tới thành phố rất mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ Cần Thơ về kỹ thuật và tài chính.

Trước mắt, nhu cầu lớn nhất của thành phố là xây dựng các khu dân cư nông thôn mới với mục tiêu chỉnh trang đô thị kết hợp tái định cư nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

“Đây là một trong các trọng điểm mà thành phố đang tập trung để tạo cho người dân có cuộc sống mới tốt hơn, đặc biệt là ở khu vực nông thôn,” ông Trần Việt Trường nói và cho biết qua rà soát, nhu cầu cần đầu tư là 16 khu dân cư nông thôn mới kết hợp tái định cư với quy mô 1.150ha. Tổng số vốn dự kiến dành cho xây dựng các khu dân cư này khoảng 12.000 tỷ đồng.

Cũng theo ông Trần Việt Trường, Cần Thơ được Bộ Chính trị quy hoạch xây dựng phát triển thành thành phố sinh thái văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố sẽ phát triển cân đối cả ba lĩnh vực về kinh tế, văn hóa-xã hội và môi trường. Các ý tưởng mà lãnh đạo WB rất phù hợp với định hướng phát triển của Cần Thơ.

Tiếp nối những thành tựu đạt được từ sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, người đứng đầu chính quyền Cần Thơ mong muốn WB tiếp tục nghiên cứu, hợp tác với thành phố thông qua hỗ trợ kỹ thuật lẫn tài chính để Cần Thơ triển khai thực hiện các dự án tiếp theo.

Bà Anna Wellenstein, Giám đốc Khu vực về Phát triển bền vững của Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, cho biết WB đã có nhiều hoạt động ở các thành phố tại Việt Nam cũng như các thành phố trên thế giới. Thông qua các hoạt động này, WB mong muốn đầu tư cũng như hỗ trợ kỹ thuật để đem lại việc làm, sự phát triển của địa phương và cuộc sống bền vững cho người dân trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Đối với các dự án sử dụng vốn vay từ WB đang triển khai tại Cần Thơ, lãnh đạo WB đề nghị thành phố cần triển khai nhanh để đảm bảo tiến độ đã ký kết, tuy nhiên, cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của WB.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Tại buổi làm việc, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác trung hạn với Cần Thơ và cho biết sẽ khởi động các đề án mới trong vài tháng tới. Nhóm công tác của WB đề nghị Cần Thơ cung cấp bản dự thảo quy hoạch của thành phố và dự kiến vào tháng Chín tới hai bên sẽ gặp nhau để thảo luận về các ý tưởng hợp tác trong thời gian tới.

Liên quan đến tiến độ triển khai các công trình thuộc Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thành phố quyết tâm huy động mọi nguồn lực để hoàn thành đúng mục tiêu của dự án. Đến nay tiến độ dự án đã hoàn thành 61,3% khối lượng.

Một số công trình đã hoàn thành rất có ý nghĩa cho sự phát triển của thành phố như kè bảo vệ dọc sông Cần Thơ, kè Cái Sơn-Mương Khai, cầu Quang Trung, đường Trần Hoàng Na, các cống ngăn triều trên các tuyến sông, rạch lớn của thành phố... Tuy nhiên, so với cam kết tiến độ thực hiện vào tháng Hai vừa qua có một vài hạng mục chậm trễ so với kế hoạch thực hiện; trong đó, vướng mắc chủ yếu là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, chậm nhất đến 15/8 tới phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ các gói thầu thuộc dự án.

Cần Thơ quyết tâm nỗ lực huy động mọi nguồn lực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm bù đắp cho sự chậm trễ và hoàn thành các hạng mục công trình theo các hiệp định đã ký kết.

Thanh Liêm

Toàn cảnh kết quả kinh doanh quý I: Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
SSI Research cho biết kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết duy trì tăng trưởng trong quý I/2024, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại. Song đơn vị phân tích này nhìn nhận kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn.