|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cadivi thoái toàn bộ vốn tại Dây cáp điện Việt Thái

14:58 | 01/12/2016
Chia sẻ
Cadivi vừa bán toàn bộ 480.000 cổ phiếu VTH đang sở hữu, tương đương 9,6% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 14/10 đến ngày 11/11.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Mã: CAV) vừa bán 480.000 cổ phiếu, tương đương 9,6% vốn tại Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (Mã: VTH). Sau khi hoàn tất giao dịch, CAV không còn nắm giữ cổ phiếu VTH.

Trước đó, VTH đã thay đổi một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh 2016. Sau khi điều chỉnh, VTH đặt mục tiêu 180 tỷ đồng doanh thu, giảm 53% so với kế hoạch đầu năm.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2016 cũng điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 7,3 tỷ đồng, giảm 51%. Đồng thời, VTH cũng hạ tỷ lệ chia cổ tức về mức 5%.

Trong phiên giao dịch chiều ngày 1/12, thị giá cổ phiếu VTH ở mức 9.900 đồng/cổ phiếu, giảm 24% so với giá trị cao nhất cách đây 3 tháng (1/9).

Cadivi hiện chỉ có 1 công ty con là Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai với tỷ lệ sở hữu 100%.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Nam Đức

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.