|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cách chức Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

12:04 | 07/06/2022
Chia sẻ
Sáng 7/6, Quốc hội đã thông qua cách chức Bộ trưởng Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Sáng 7/6, Quốc hội xem xét, thực hiện quy trình bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Kết quả kiểm phiếu về nội dung đề nghị phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long có 473/479 đại biểu tán thành, chiếm tỉ lệ 98,79% trên tổng số đại biểu có mặt, chiếm 94,79% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Có 6 đại biểu không tán thành đề nghị phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, chiếm 1,25% tổng số đại biểu có mặt, chiếm 1,2% tổng số đại biểu Quốc hội.

Về kết quả kiểm phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long, có 471/479 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 98,33% trên tổng số đại biểu có mặt, chiếm 94,39% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Có 8 đại biểu không tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, chiếm tỉ lệ 1,67% tổng số đại biểu có mặt, chiếm 1,6% trên tổng số đại biểu.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế và nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ông Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: Gia Hân/Báo Thanh Niên).

Ngày 6/6, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị Ban chấp hành Trung ương khai trừ Đảng, sau khi Bộ Chính trị đề nghị vài ngày trước đó.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thanh Long bị đánh giá suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương.

Ông cũng bị xác định "gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế".

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966 tức năm nay 56 tuổi; quê ở tỉnh Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn nghiệp vụ Bác sĩ đa khoa; học hàm, học vị là Giáo sư, Tiến sĩ. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế từ ngày 12/11/2020.

Hoàng Kiều (tổng hợp)

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.