|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Các nhà đầu tư nước ngoài tăng lượng nắm giữ trái phiếu của Trung Quốc tháng thứ 26 liên tiếp

03:57 | 05/02/2021
Chia sẻ
Các nhà phân tích nhận định hoạt động mua vào tại thị trường trái phiếu Trung Quốc sẽ vẫn mạnh trong năm 2021.
Các nhà đầu tư nước ngoài tăng lượng nắm giữ trái phiếu của Trung Quốc tháng thứ 26 liên tiếp - Ảnh 1.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng lượng nắm giữ trái phiếu của Trung Quốc tháng thứ 26 liên tiếp. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Các nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2021 đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ của Trung Quốc tháng thứ 26 liên tiếp, khi nền kinh tế nước này phục hồi nhanh hơn dự kiến và đồng nhân dân tệ vững giá.

Theo China Central Depository & Clearing Co. Ltd., trong tháng 1/2021, tổng lượng trái phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 3.060 tỷ nhân dân tệ (473,6 tỷ USD), tăng 62,09% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5,96% so với tháng 12/2020.

Trong tháng trước, khối lượng giao dịch trên thị trường cũng lớn, đạt 588,3 tỷ nhân dân tệ.

Nhà phân tích tại China Construction Bank, Zheng Kuifang, cho rằng trái phiếu chính phủ của Trung Quốc tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu kể từ năm 2020 khi nền kinh tế nước này phục hồi ổn định, mức chênh lệch lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc so với trái phiếu cùng loại của Mỹ được nới rộng cũng như đồng nhân dân tệ vững giá.

Phục hồi mạnh trong quý IV/2020, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 2020, là nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng trong một năm toàn cầu lao đao vì đại dịch.

Mặc dù lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ dần tăng lên và tỷ giá của đồng nhân dân tệ so với đồng USD ổn định, các nhà phân tích nhận định hoạt động mua vào tại thị trường trái phiếu Trung Quốc sẽ vẫn mạnh trong năm 2021.

Theo người phụ trách chiến lược vĩ mô tại Trung Quốc đại lục của Deutsche Bank, Liu Linan, các nhà đầu tư nước ngoài có thể đổ 1.200 tỷ nhân dân tệ vào thị trường trái phiếu Trung Quốc trong năm 2021.

Ông Liu dự báo, vào cuối năm 2021, tỷ lệ trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sẽ tăng từ 2,9% lên 3,3%, trong khi tỷ lệ nắm giữ đối với trái phiếu chính phủ của Trung Quốc sẽ tăng từ 9% lên 12%.

Lê Minh

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.