|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ca sĩ Khánh Phương và loạt cổ đông lớn thoái vốn khỏi Sông Đà 1.01 (SJC) trước khi bà Vũ Thị Thúy bị bắt khẩn cấp

17:13 | 08/09/2023
Chia sẻ
Ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) và CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam đã bán tổng cộng 1,1 triệu cổ phiếu của CTCP Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC) trong giai đoạn 4-15/8.

Ông Phạm Khánh Phương, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Sông Đà 1.01 đã hoàn tất việc thoái vốn. Cụ thể, ông Phương bán nốt 908.576 triệu cổ phiếu còn lại trong giai đoạn 7 - 25/8.

Trước đó, ông Phương từng có những giao dịch bán lượng lớn cổ phiếu vào tháng 6/2023 (bán hơn 901.000 đơn vị) và tháng 11/2022 (bán 1,6 triệu đơn vị). Như vậy, ông Phương đã thoái toàn bộ vốn chỉ sau gần khoảng 1 năm làm cổ đông lớn (mua 3,16 triệu đơn vị, tương đương với 45,5% vốn SJC vào 28/10/2022). Mới đây, vị lãnh đạo này cũng từng bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính vì "bán chui" cổ phiếu SJC (không thông báo giao dịch).

Cùng chiều giao dịch, Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam cũng bán 240.800 đơn vị SJC giai đoạn 4 - 25/8, chỉ còn nắm giữ 22 cổ phiếu lẻ (tỷ trọng không đáng kể). Về mối liên quan, bà Vũ Thị Thúy là đồng chủ tịch tại Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam và Sông Đà 1.01.

Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam từng là cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01 khi nắm hơn 1 triệu đơn vị, tương đương 2% vốn SJC tại thời điểm 31/3/2023. Sau đó, giống ông Phương, cổ đông này cũng dần dần thoái vốn, ngược lại bà Thúy đã thoái vốn vào cùng thời điểm 31/3/2023.

Một cổ đông lớn khác là CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang, công ty do ông Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT, cũng muốn thoái vốn khi đăng ký bán toàn bộ 958.000 đơn vị, tương đương gần 14% vốn trong tháng 8.

Trên sàn UPCoM, SJC từng là hiện tượng thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi tăng từ 1.400 đồng/cp vào tháng 7/2022 lên đến 18.600 đồng/cp, tức gấp 13 lần chỉ sau vỏn vẹn khoảng nửa năm. Cổ phiếu này sau đó có nhiều nhịp biến động lên xuống đan xen, kết phiên 8/9 tại 12.900 đồng/cp. Trong một tháng gần nhất, SJC tăng 19%, khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt khoảng 140.000 đơn vị.

Diễn biến thị giá SJC đến 8/9. (Biểu đồ: FireAnt).

Về tình hình hoạt động, mới đây, Sông Đà 1.01 đã có thông báo về việc hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Công ty cho biết, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần một không được tiến hành do số lượng cổ đông dự họp không đại diện đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy, ĐHĐCĐ lần hai được dự kiến tiến hành vào ngày 27/8.

Tuy nhiên, hiện nay theo yêu cầu của HĐQT cần bổ sung thêm nội dung kinh doanh nên công ty đang tiến hành xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động để HĐQT họp thống nhất. Đồng thời, công ty đang tích cực chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo đại hội cổ đông diễn ra tốt đẹp. Vì vậy, HĐQT công ty thông báo hoãn tổ chức ĐHĐCĐ tới khi có thông báo tiếp theo về vấn đề này.

Thông báo trên được ký bởi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Sông Đà 1.01 - bà Vũ Thị Thuý, cũng là vợ của ông Phạm Khánh Phương. Bà Thuý còn đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Nhật Nam Group), CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, CTCP Sông Đà Invest.

Đáng chú ý, theo thông tin Tiền Phong, ngày 7/9, cơ quan cảnh sát cơ động Công An TP Hà Nội có thông báo về việc bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ đối với bà Vũ Thị Thúy.

Cơ quan điều tra cáo buộc, bà Thuý có hành vi đưa thông tin sai sự thật và CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó, bà Thúy sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn vi phạm Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lai Phong