|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bức ảnh chụp màn hình bí ẩn giúp chứng khoán Trung Quốc đảo chiều xanh ngát

21:44 | 02/11/2022
Chia sẻ
Một bức ảnh chụp màn hình gồm 4 đoạn văn mô tả chi tiết kế hoạch mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc đã giúp thị trường chứng khoán bật tăng trở lại, dù không ai hay biết tác giả hay thời điểm mà văn bản này được soạn thảo.

Trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây bỗng lan truyền một bài đăng, trong đó có một bức ảnh chụp màn hình gồm 4 đoạn văn mô tả chi tiết kế hoạch mở cửa trở lại của nền kinh tế tỷ dân.

Văn bản được in bằng mực đen trên nền giấy trắng và không có con dấu. Bài đăng chưa được xác minh này lần đầu tiên được lan truyền vào tối ngày 31/10 trong các nhóm chứng khoán trên WeChat. Đến sáng hôm sau, nó thậm chí còn được chia sẻ nhanh hơn.

Ảnh chụp màn hình khẳng định ông Vương Hỗ Ninh - quan chức số 4 của chính phủ Trung Quốc, đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 30/10 với các chuyên gia COVID theo yêu cầu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhằm tránh bị kiểm duyệt, văn bản gọi ông Tập là “sếp lớn” và dùng từ viết tắt “WHN” để chỉ ông Vương Hỗ Ninh, tờ Bloomberg cho hay.

Thành phần tham dự cuộc họp, bao gồm các quan chức thuộc cơ quan hoạch định kinh tế và cơ quan tuyên truyền, đã thảo luận về việc “đẩy nhanh kế hoạch mở cửa có điều kiện, với mục tiêu hoàn thành quá trình mở cửa cơ bản vào tháng 3 năm sau”.

Bức ảnh chụp màn hình bí ẩn. (Nguồn: Twitter/Shanghai Macro Strategist).

Bài đăng thu hút được nhiều sự chú ý hơn khi nó được tài khoản “96 Old Stock Trader” chia sẻ lên nền tảng tài chính Xueqiu vào khoảng 11h26 sáng ngày 1/11.

Chưa đầy 20 phút sau, nhà kinh tế nổi tiếng Hong Hao tại Hong Kong đã đăng tweet với nội dung tương tự. Các cổ phiếu trong chỉ số MSCI China Index đồng loạt bật tăng, đạt tổng giá trị khoảng 320 tỷ USD.

Thị trường tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/11. Qua đó, chỉ trong hai ngày các cổ phiếu trên thị trường tăng tổng cộng 450 tỷ USD.

Các nhà đầu tư hiện đang tìm kiếm lý do để mua vào cổ phiếu Trung Quốc. Trong năm nay, Trung Quốc là một trong những thị trường giao dịch kém nhất thế giới, một phần do nền kinh tế đang tăng trưởng gần với tốc độ thấp nhất trong 4 thập kỷ.

Thị trường càng xáo trộn và bị bán tháo mạnh hơn vào tuần trước, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu ra các nhà lãnh đạo mới. Đồng nhân dân tệ thì rơi xuống mức thấp nhất trong 14 năm.

Các đợt phong toả kéo dài, tiêu dùng suy yếu và thị trường nhà ở lao dốc đã làm mờ đi triển vọng đầu tư tại Trung Quốc. Giờ đây, chính quyền ông Tập đang hy vọng có thể chuẩn bị các bước để thúc đẩy nền kinh tế tại phiên họp thường niên tiếp theo.

Ông Hong, chuyên gia kinh tế trưởng tại quỹ Grow Investment Group, nhận định: “Mở cửa trở lại không phải là một quyết định có thể đưa ra trong một sớm một chiều. Trung Quốc phải tiến hành nhiều nghiên cứu và truyền thông cẩn thận.

Đó là lý do tại sao hầu hết chúng tôi tin rằng phiên họp vào tháng 3 năm sau sẽ là thời điểm thích hợp để Bắc Kinh tuyên bố mở cửa nền kinh tế trở lại”.

 

Sự việc vừa qua cũng là một minh chứng cho thấy các nhà đầu tư tại Trung Quốc gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn thông tin chính xác như thế nào, tờ Bloomberg lưu ý.

Trong hai ngày qua, Bắc Kinh gần như phớt lờ tin đồn mở cửa trở lại, truyền thông nhà nước hoàn toàn im ắng.

Tại cuộc họp báo định kỳ hồi đầu tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói ông không hay biết gì về tin đồn và các câu hỏi về chủ đề này bị lược bỏ khỏi bản tóm tắt nội dung chính thức.

Đến ngày 2/11, nhiều tin đồn lại càng xuất hiện giữa lúc thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm. Tài khoản Twitter “Shanghai Macro Strategist” - người tự xưng là một chiến lược gia Trung Quốc và có hơn 14.000 người theo dõi, đã đăng hai bức ảnh chụp màn hình.

Bức ảnh được cho là từ hai công ty môi giới Trung Quốc. Nội dung đề cập đến những thay đổi sắp tới của chính sách Zero COVID.

Một ảnh chụp cho thấy Haitong Securities thông báo Bắc Kinh sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 4/11 tới để nới lỏng các yêu cầu cách ly. Song, trong một email gửi Bloomberg, hãng môi giới cho biết ảnh chụp màn hình này là không đúng sự thật.

Ảnh chụp còn lại trích dẫn ba nhà phân tích từ Tianfeng Securities, nói rằng các biện pháp kiểm soát COVID sẽ được nới lỏng. Tuy nhiên, cả ba chuyên gia đều khẳng định họ không biết bất kỳ thông tin nào về chính sách COVID.

Khả Nhân

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.