|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bóng hồng cổ vũ Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha - Bỉ: Từng làm nhân viên bán hàng, giúp việc gia đình, lương 300.000 đồng/giờ

11:48 | 28/06/2021
Chia sẻ
Câu chuyện tình giữa Ronaldo và Georgina Rodriguez xứng đáng được gọi là chuyện cổ tích giữa đời thực.

Georgina Rodriguez hiện được nhiều người biết đến là hôn thê của siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Trước đây, khán giả đều biết rằng đa số những người yêu cũ của CR7 đều là những siêu mẫu nổi tiếng. Điều này hoàn toàn trái ngược với thân thế của Georgina Rodriguez, theo tờ Goal.

Ở thời điểm hiện tại, rất dễ để khán giả nhận ra Georgina Rodriguez là một người phụ nữ sang chảnh. Cô được Cristiano Ronaldo trợ cấp 100.000 USD/tháng (2,3 tỷ đồng), cùng với đó là những chuyến bay bằng chuyên cơ riêng. Đặc biệt, cô còn được siêu sao người Bồ Đào Nha tặng chiếc nhẫn kim cương với giá trị gần 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ít ai biết trong khoảng 10 năm về trước, Georgina Rodriguez chỉ kiếm được khoảng 9,5 bảng Anh/giờ (300.000 đồng) khi làm giúp việc cho một gia đình tại thành phố Bristol, Anh.

Theo The Sun, Georgina Rodriguez lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động phổ thông ở Jaca, một thành phố ở phía Đông Bắc Tây Ban Nha và là một phần của tỉnh Huesca, gần dãy núi Pyrenees. Cô có bố là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Bố cô là một kẻ buôn bán cocaine và đã bị kết án 10 năm tù.

Georgina Rodriguez từng học qua một lớp khiêu vũ nhưng vì gia đình không có đủ điều kiện nên cô đã phải tạm dừng việc học năm 15 tuổi, rời nhà tới các thành phố lớn để kiếm sống bằng nghề bồi bàn.

Cũng trong khoảng thời gian này, Georgina Rodriguez nhận ra đam mê của mình là trở thành một người mẫu và cô bắt đầu tham gia một khóa học tiếng Anh tại London.

Chân dung bóng hồng cổ vũ Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha - Bỉ: Từng làm nhân viên bán hàng cho Gucci, chỉ kiếm 300.000 đồng/giờ - Ảnh 2.

Vị hôn thê của Ronaldo từng có thời gian làm giúp việc tại Anh. (Ảnh: The Sun).

Năm 2016 chính là thời điểm định mệnh thay đổi cả cuộc đời của Georgina Rodriguez. Khi đó, cô đang đảm nhiệm vị trí nhân viên bán hàng tại một cửa hàng của Gucci tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Cô nhân viên của Gucci bất ngờ có cơ hội gặp gỡ chàng thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha trong một lần Ronaldo tới mua sắm.

Cựu cầu thủ của Real Madrid và Manchester United đã nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ của Georgina Rodriguez. Rất nhanh sau đó, hình ảnh Ronaldo và Georgina Rodriguez sánh bước bên nhau đã được nhiều đơn vị báo chí tại châu Âu đăng tải.

Kể từ giây phút đó, Georgina Rodriguez đã được liệt vào danh sách các nàng WAGs giàu có bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến trái chiều về mối quan hệ giữa Ronaldo và Georgina Rodriguez. 

Có người ủng hộ và chúc phúc cho cặp đôi này, nhưng cũng không ít người cho rằng Georgina Rodriguez đang được hưởng lây sự nổi tiếng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Một vài người thậm chí gọi đây là "câu chuyện cổ tích giữa đời thực" bởi họ không nghĩ rằng Ronaldo lại yêu một người có xuất thân như Georgina Rodriguez.

Dù vậy, cặp đôi vẫn tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Năm 2018, trong suốt khoảng thời gian Ronaldo bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ vào năm 2009, chính Georgina Rodriguez là người đã ở bên và động viên ngôi sao người Bồ vượt qua những khó khăn.

Chính Ronaldo đã cầu hôn thành công Georgina Rodriguez. Có lẽ đám cưới của hai người sẽ được diễn ra trong thời gian tới đây. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng đã có một cô con gái chung mang tên Alana.

Năm 2019, Ronaldo đã điền tên Georgina Rodriguez vào danh sách thừa kế khối tài sản lên tới 250 triệu USD (khoảng 6.500 tỷ đồng). Hành động này chứng tỏ niềm tin mà ngôi sao đang khoác áo Juventus đặt vào Georgina Rodriguez.

Chân dung bóng hồng cổ vũ Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha - Bỉ: Từng làm nhân viên bán hàng cho Gucci, chỉ kiếm 300.000 đồng/giờ - Ảnh 4.

Georgina Rodriguez xuất hiện cổ vũ Ronaldo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Bỉ đêm qua. (Ảnh: The Sun).

Ngày hôm qua, hình ảnh Georgina Rodriguez ngồi trên khán đài cổ vũ vị hôn thê của mình trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng knock-out EURO 2020 giữa Bồ Đào Nha và Bỉ cũng đã được ghi lại. Mặc dù CR7 không thể giúp Bồ Đào Nha bảo vệ chức vô địch năm nay, nhưng có lẽ đối với Georgina Rodriguez, Ronaldo đã là một nhà vô địch.

Quốc Anh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).