|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Bốc hơi' 20 tỷ USD trong một ngày, Jeff Bezos rớt xuống vị trí người giàu thứ ba thế giới

15:12 | 02/05/2022
Chia sẻ
Kết quả kinh doanh không quá ấn tượng của Amazon trong quý I là nguyên nhân chính khiến tỷ phú Jeff Bezos chứng kiến khối tài sản ròng "bốc hơi" 20 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Nhà sáng lập gã khổng lồ Amazon Jeff Bezos đã chứng kiến ​​khối tài sản ròng của mình “bốc hơi” 20 tỷ USD trong ngày 29/4, qua đó khiến ông rớt xuống vị trí tỷ phú giàu thứ ba thế giới. Điều này xảy ra ngay sau khi Amazon công bố báo cáo tài chính quý I với những con số không mấy ấn tượng, theo New York Post.

Theo danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes, tính đến hết ngày 29/4, cựu CEO Amazon Jeff Bezos đang nắm giữ khối tài sản ròng có giá trị 150 tỷ USD, thấp hơn con số 170,5 tỷ USD một ngày trước đó.

Hiện tại, tỷ phú Jeff Bezos đang đứng ở vị trí số ba thế giới. Người đã vượt qua tỷ phú người Mỹ trên bảng xếp hạng là ông trùm hàng xa xỉ người Pháp, tỷ phú Bernard Arnault với khối tài sản ròng trị giá ước tính khoảng 157,7 tỷ USD.

Tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại vẫn là cái tên quen thuộc, Elon Musk. CEO Tesla, người đang hoàn tất những bước cuối cùng trong việc mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 246 tỷ USD, theo Forbes.

Tỷ phú Jeff Bezos rớt xuống vị trí thứ ba trong top tỷ phú giàu nhất hành tinh. (Ảnh: Forbes).

Khối tài sản ròng của người sáng lập Amazon đã tăng vọt kể từ khi đạt đỉnh 210 tỷ USD vào năm ngoái, khiến ông trở thành người giàu nhất thế giới vào thời điểm đó. Thậm chí, ông vẫn giữ vững vị trí số 1 kể cả khi đã phải phân chia tài sản với vợ cũ MacKenzie Scott sau vụ ly hôn đình đám. Bà MacKenzie Scott nắm giữ 25% cổ phần Amazon tính đến thời điểm ly hôn.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của bà Scott cũng bị sụt giảm sau khi Amaozn công bố báo cáo tài chính quý I. Hiện vợ cũ của Jeff Bezos đang nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 36,8 tỷ USD.

Kể từ khi đạt đỉnh, khối tài sản ròng của ông trùm người Mỹ đã “bốc hơi” 57 tỷ USD, theo Bloomberg News. Trước ngày 29/4, giá trị khối tài sản ròng của tỷ phú Jeff Bezos đã giảm 23% tính từ đầu năm do giá cổ phiếu Amazon lao dốc vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như chi phí lao động và tỷ lệ lạm phát tăng cao.

Hiện nhà sáng lập Amazon sở hữu 55,5 triệu cổ phiếu tại công ty cũ, tương đương 11,1% cổ phần, theo hồ sơ của Amazon.

Sự giàu có của tỷ phú Jeff Bezos là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, thú chơi xa xỉ của ông gần đây đã gây xôn xao khi các quan chức Hà Lan được cho là đã cân nhắc kế hoạch tháo dỡ một phần cây cầu 140 năm tuổi để nhường chỗ cho siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD của ông đang được neo đậu ở một cảng gần thành phố Rotterdam. Nhiều người dân cho biết họ sẵn sàng ném trứng thối vào siêu du thuyền để bảo vệ cây cầu này.

Jeff Bezos gần đây cũng đang sống cuộc sống thượng lưu với bạn gái Lauren Sanchez. Gần đây nhất, cặp đôi bị phát hiện đang hẹn hò cùng cặp đôi Kim Kardashian và Pete Davidson, theo Page Six.

Quý I ảm đạm với Amazon

Giá cổ phiếu Amazon đã giảm 14% trong phiên giao dịch 29/4 sau khi gã khổng lồ thương mại điện tử có trụ sở tại Seattle công bố báo cáo tài chính quý I với kết quả tương đối thất vọng.

Trong khi doanh số tại những cửa hàng vật lý tăng, ba tháng đầu năm lại chứng kiến doanh số bán hàng trực tuyến của Amazon lần đầu sụt giảm kể từ khi đại dịch bùng phát, theo Mastercard SpendPulse, một đơn vị theo dõi chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo CNBC, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Amazon trong quý I đạt 7,38 USD/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với ước tính của các nhà phân tích là 8,36 USD/cổ phiếu. Trong quý I, doanh thu của Amazon đạt 116,44 tỷ USD.

Amazon Web Services, mảng kinh doanh điện toán đám mây của Amazon, thực tế đã làm tốt hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, mang lại doanh thu 18,44 tỷ USD so với 18,27 tỷ USD được dự báo.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh quảng cáo của Amazon trong quý I chỉ đạt doanh thu 7,88 tỷ USD, thấp hơn con số 8,17 tỷ USD được các chuyên gia tại Phố Wall dự đoán.

Trong ba tháng đầu năm, Amazon cũng chịu thua lỗ 7,6 tỷ USD từ khoản đầu tư vào startup xe điện đình đám Rivian. Startup này cũng chịu cảnh thua lỗ 3,8 tỷ USD trong ba tháng đầu năm.

Doanh thu Amazon trong quý I tăng 7% so với quý I/2021, nhưng kém xa tốc độ tăng trưởng 44% trong quý I/2021 so với quý I/2020. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất của công ty kể từ năm 2001. Quý IV/2021, Amazon cũng báo cáo mức tăng trưởng doanh thu một con số.

Những kết quả thu được trong quý I khiến tương lai của Amazon trong quý II có vẻ không quá lạc quan. Công ty dự đoán mức tăng trưởng doanh thu trong quý II rơi vào khoảng 3% - 7%.

Amazon dự kiến ​​tổng doanh thu trong quý II rơi vào khoảng 116 tỷ - 121 tỷ USD, thấp hơn so với mức trung bình được các chuyên gia phân tích đưa ra là 125,5 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho biết: “Đại dịch và cuộc xung đột Nga – Ukraine khiến mọi việc trở nên không chắc chắn, tạo ra một số thách thức”.

 

Trong năm đầu tiên trở thành người lãnh đạo Amazon thay Jeff Bezos, ông Jassy đã nhận về tổng mức lương thưởng lên tới 212 triệu USD. Trong số đó, mức lương cơ bảng chỉ là 175.000 USD. Phần còn lại là quyền chọn mua cổ phiếu cũng như các khoản thưởng khác.

Quốc Anh