|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bộ Xây dựng phản hồi về việc phân lô bán nền tràn lan ở Đồng Nai

07:33 | 05/09/2020
Chia sẻ
Bộ Xây dựng khẳng định, không có vùng cấm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm và sẽ xử lí nghiêm cán bộ, công chức có thẩm quyền để xảy ra vi phạm mà không xử lí hoặc có hành vi dung túng, bao che.
Cử tri lo phân lô bán nền tràn lan phá vỡ qui hoạch, Bộ Xây dựng nói gì? - Ảnh 1.

Dự án "ma" khu dân cư Alibaba Tân Thành (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). (Ảnh: Thanh niên)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Cụ thể, cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng trái phép, việc phân lô, bán nền tràn lan đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước. Bởi việc này sẽ làm ảnh hưởng đến công tác quản lí đất đai và phá vỡ qui hoạch phát triển của từng địa phương.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Xây dựng thừa nhận, tại một số địa phương tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng còn diễn biến phức tạp, chưa được xử lí nghiêm, thiếu kiên quyết, dứt điểm, còn xảy ra tình trạng như cử tri đã phản ánh.

Để xử lí nghiêm vi phạm, Bộ Xây dựng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước thực thi nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lí trật tự xây dựng.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống qui chuẩn, tiêu chuẩn kĩ thuật, khắc phục những hạn chế, bất cập.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lí Nhà nước về xây dựng theo qui hoạch được duyệt; tiến hành thanh tra, kiểm tra giám sát các công trình ngay từ giai đoạn khởi công đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và xử lí nghiêm vi phạm theo qui định pháp luật.

Đặc biệt Bộ Xây dựng nhấn mạnh, không có vùng cấm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Xử lí nghiêm cán bộ, công chức có thẩm quyền để xảy ra vi phạm mà không xử lí, xử lí không kịp thời, không triệt để hoặc có hành vi dung túng, bao che cho hành vi vi phạm.

Thực tế, thời gian gần đây, tình trạng phân lô bán nền trái phép xảy ra phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước với diễn biến ngày càng phức tạp. Câu chuyện về 29 dự án “ma” của Công ty địa ốc Alibaba xảy ra tại Đồng Nai năm 2019 là một hồi chuông cảnh tỉnh.

Đáng nói, vụ việc trên chưa kịp lắng xuống thì trên thị trường địa ốc lại xuất hiện hàng loạt bản sao của Alibaba như Angel Lina, Bình Dương City Land, Công ty TNHH TM-DV Bất động sản Kim Đại Phát,...

Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Đỗ Sơn Tùng (sinh năm 1983), Giám đốc CTCP Bất động sản Nhà đất Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, ông Đỗ Sơn Tùng đã vẽ ra các dự án: Green Town, Nice Town, Happy Town 2, Happy Town 3 tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai trên đất nông nghiệp án, tổ chức rao bán dưới hình thức kí hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng cho hàng trăm khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Trong khi đó, các dự án này không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Hà Lê