|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bộ Xây dựng nói về 26 biệt thự Khai Sơn sai phạm được cấp phép

08:44 | 28/07/2018
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, theo quy định của Nghị định 139 tất cả các công trình vi phạm xây dựng đều phải dỡ bỏ. Trường hợp sai phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì khi đó mới xem xét cho 60 ngày để doanh nghiệp bổ sung xin giấy phép.
bo xay dung noi ve 26 biet thu khai son sai pham duoc cap phep 26 biệt thự của Khai Son Hill được cấp phép xây dựng
bo xay dung noi ve 26 biet thu khai son sai pham duoc cap phep Bộ Xây dựng nói gì về 26 biệt thự Khai Sơn Hill xây không phép giữa Thủ đô?
bo xay dung noi ve 26 biet thu khai son sai pham duoc cap phep
Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội báo cáo về việc cấp phép cho 26 biệt thự tại Khu đô thị Khai Sơn City.

Chiều ngày 27/7, bên lề cuộc họp báo thường kỳ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề xử lý sai phạm của cao ốc 8B Lê Trực (giai đoạn 2) và việc cấp phép cho 26 biệt thự sai phạm tại Khu đô thị Khai Sơn City (thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) do công ty CP Khai Sơn làm chủ đầu tư đang được dư luận quan tâm.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc báo chí phản ánh UBND TP Hà Nội giao 180ha đất đối ứng cho công ty CP Khai Sơn và việc cấp giấy phép xây dựng 26 căn biệt thự tại dự án Khu đô thị Khai Sơn City (thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) do Khai Sơn làm chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra làm rõ các vấn đề có liên quan trong việc giao 180 ha đất đối ứng cho công ty CP Khai Sơn và việc xây dựng sai phép, cấp phép xây dựng đối với 26 căn biệt thự tại dự án này; báo cáo Thủ tướng chính phủ trước ngày 1/10/2018.

Đề cập về vấn đề này, lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng cho hay: “Về nguyên tắc, theo Nghị định 139 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, đối với công trình sai phép, không phép, doanh nghiệp có 60 ngày để xin phép.

Sau thời gian này nếu không có giấy phép, công trình sẽ bị phá dỡ. Gần đây nhất, Phó Thủ tướng đã giao Hà Nội kiểm tra toàn diện dự án, trong đó có cả việc đổi đất lấy hạ tầng (BT) và vấn đề cấp phép xây dựng cho 26 căn biệt thự tại dự án Khai Sơn. Sau khi Hà Nội kiểm tra đầy đủ sẽ có báo cáo với Bộ Xây dựng và thông tin lại với báo chí”, Thanh tra Bộ Xây dựng cho hay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết thêm, việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng phải bám sát tinh thần của Nghị định 139. “Theo quy định của Nghị định này, sau ngày Nghị định 139 có hiệu lực (từ ngày 15/1/2018), tất cả các công trình vi phạm xây dựng đều phải dỡ bỏ. Trường hợp hành vi sai phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì khi đó mới xem xét cho 60 ngày để doanh nghiệp bổ sung xin giấy phép. Do đó, đề nghị các báo tiếp cận với UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội để tìm hiểu cụ thể hơn về tính pháp lý của dự án này”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.

bo xay dung noi ve 26 biet thu khai son sai pham duoc cap phep
Lãnh đạo Bộ Xây dựng nói về việc xử lý vi phạm tại cao ốc 8B Lê Trực (giai đoạn 2).

Đề cập việc vừa qua, công ty CP hạ tầng Phương Bắc (công ty Phương Bắc) - đơn vị thực hiện tháo dỡ phần vi phạm của công trình 8B Lê Trực (giai đoạn 1) đã có văn bản kiến nghị về việc thực hiện giai đoạn 2 đối với phần vi phạm của công trình. Trong đó, công ty này nhận định việc phá dỡ giai đoạn 2 của công trình 8B Lê Trực nếu tiến hành sẽ phải phá bỏ cả tòa nhà, đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng, việc xử lý sai phạm của công trình 8B Lê Trực đã diễn ra vài năm nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo.

“Đây chỉ là đề xuất của doanh nghiệp. Về nguyên lý, thẩm quyền xử lý việc phá dỡ này thuộc về UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội”, đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết.

Xem thêm

Tuấn Nguyễn

NHNN bơm gần 25.000 tỷ qua kênh OMO, lãi suất lên cao nhất trong gần một năm
Ngày 22/5, NHNN đã có động thái nâng lãi suất cho vay qua kênh OMO lên 4,5%/năm. Đây có thể là động thái tiếp theo của nhà điều hành nhằm đẩy lãi suất thị trường 2, giúp giảm áp lực tỷ giá.