|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giải trình ý kiến đại biểu về dự án sân bay Long Thành tại Quốc hội sáng nay

08:30 | 12/11/2019
Chia sẻ
Tại phiên họp Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể sẽ giải trình ý kiến của các đại biểu về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tại phiên họp Quốc hội sáng nay (12/11), Quốc hội sẽ thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Chính phủ trình.

Tại Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cũng sẽ giải trình ý kiến các đại biểu về dự án này.

longthanh

Phối cảnh một góc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của Chính phủ, giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 111.689 tỉ đồng (4,779 tỉ USD). Theo đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh dài 4.000 m; 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm; nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm và các hạng mục phụ trợ.

Chính phủ dự kiến giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng cảng và các công trình phụ trợ, còn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xây dựng khu bay.

Theo báo cáo, tổng số vốn ACV cần huy động là 4,194 tỉ USD , tương đương khoảng 98.014 tỉ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu mà ACV đã tích lũy được lượng tiền mặt trước ngày 31/12/2018 là 24.268 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2019-2025, ACV dự kiến tiếp tục tích lũy 12.339 tỉ đồng từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, dự kiến ACV bố trí vốn chủ sở hữu được 36.607 tỉ đồng (tương đương 1,566 tỉ USD), chiếm 37% tổng vốn đầu tư.

Số vốn còn lại là 2,628 tỉ USD, ACV phải đi vay.

Trước đó, tại phiên họp ngày 24/10, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng, đã trình bày trước Quốc hội báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

K.Hà