|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bổ nhiệm CEO trẻ nhất thị trường, Chứng khoán VietinBank vừa có thêm Chủ tịch 8x

07:25 | 29/04/2020
Chia sẻ
Như vậy, sau kì đại hội cổ đông năm nay, Chứng khoán VietinBank đã bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới.
Bổ nhiệm CEO trẻ nhất thị trường, Chứng khoán VietinBank vừa có thêm Chủ tịch 8x - Ảnh 1.

Chứng khoán VietinBank vừa bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và CEO mới. Ảnh: Lợi Hoàng

Ngày 27/4 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Mã: CTS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Điểm đặc biệt trong đại hội năm nay là vấn đề nhân sự cấp cao của Chứng khoán VietinBank khi đơn vị này đã thay "tướng".

Cụ thể, bà Hồ Thị Thu Hiền giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty, đồng thời là người đại diện vốn của VietinBank tại công ty con.

Được biết, bà Hồ Thị Thu Hiền, sinh năm 1980 tại Nghệ An. Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán, bà Hiền chưa từng tham gia quản trị hoặc điều hành tại công ty chứng khoán. Công việc gần đây nhất, bà Hiền là phó phòng kinh doanh vốn của VietinBank từ tháng 3/2013. Trước đó, vị trí công tác của cá nhân này tại VietinBank là tổ trưởng tổ nghiên cứu và phát triển phòng đầu tư (tháng 2/2012 – 3/2013), nhân viên đầu tư (tháng 3/2006 – tháng 2/2012), nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp và đầu tư (tháng 5/2005 – tháng 2/2006), nhân viên phòng thẻ (tháng 2/2003 – tháng 12/2004).

Cũng ngay trước thềm đại hội được diễn ra, ông Trần Phúc Vinh được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc của Chứng khoán VietinBank vào ngày 15/4. Ông Vinh được biết đến là một trong những CEO công ty chứng khoán trẻ nhất trên thị trường hiện nay.

Về tiểu sử, ông Trần Phúc Vinh sinh năm 1989 tại Nghệ An. Trình độ chuyên môn là cử nhân tài chính ngân hàng.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí trên, ông Vinh chưa từng tham gia điều hành tại công ty chứng khoán nào. Các vị trí từng là Chuyên viên Cục Đăng ký Kinh doanh - Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tháng 4/2011 - Tháng 7/2012), chuyên viên Phòng Định chế Tài chính của VietinBank (Tháng 12/2012 – Tháng 1/2017), phó phòng thị trường vốn (Tháng 1/2017 – Tháng 1/2019), Phó Giám đốc Chi nhánh Bắc Hà Nội (Tháng 1/2019 – Tháng 4/2020).

Phan Quân