|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân Thứ trưởng

19:41 | 02/02/2024
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ vừa điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 137 điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Bà Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971, quê quán xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Bà tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Từ năm 1993 đến 2005, bà Chi công tác tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An và học Cao học Khoa học xã hội và nhân văn tại Trường Đại học Vinh. Từ 2005 đến 2009, bà giữ chức Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An và Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Giai đoạn từ 2009 đến 2014, bà được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An. Tháng 12/2010, bà tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 và học Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Từ 2014 đến 2019, bà Chi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; Đại biểu HĐND tỉnh; Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

Sau đó, bà giữ các chức vụ như Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Minh Quang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).