|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Công an: 'Ông Đỗ Hữu Ca khai đã nhận 35 tỷ đồng nhưng chưa chạy án'

18:35 | 03/03/2023
Chia sẻ
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân, nhưng chưa hoặc không tác động đến cơ quan chức năng nào để chạy án và nộp lại toàn bộ số tiền là 35 tỷ đồng.

Thông tin về vụ việc khởi tố và bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Ca khai đã nhận 35 tỷ đồng để chạy án nhưng không tác động đến cơ quan chức năng.

Trung tướng Xô cho biết, qua các chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. 

Các hành vi của ông Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

"Trong quá trình xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân, nhưng chưa hoặc không tác động đến cơ quan chức năng nào để chạy án và nộp lại toàn bộ số tiền là 35 tỷ đồng", ông Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2. (Ảnh: VGP).

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ bị can và người liên quan tới vụ án ông Ca để xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/2 công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an Hải Phòng và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. 

Hạ An