|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Biệt thự xây trái phép ở Cà Mau sẽ bị tháo dỡ

21:21 | 24/07/2024
Chia sẻ
Hết thời hạn nhưng chủ căn biệt thự xây trái phép ở Cà Mau chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sẽ bị chính quyền cưỡng chế, theo Phó chủ tịch TP Cà Mau.

Nội dung được ông Tăng Vũ Em, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau đề cập tại buổi họp báo cung cấp thông tin quý 2 tỉnh Cà Mau, chiều 23/7.

Theo ông Em, việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng một phần đất của chủ nhà không được chính quyền chấp thuận do chưa đúng quy định. Cụ thể việc nộp tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan diện tích 2.300 m2 đất xây biệt thự không được phép ghi nợ, theo Nghị định 45 và 79. Trước đó, ông Hồ An Tập - chủ biệt thự xây trái phép tính toán tổng số tiền phải nộp lên tới hơn 10 tỷ đồng nên xin chuyển đổi một phần diện tích đất.

Ông Tăng Vũ Em, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Chúc Ly

"Thời hạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến ngày 20/7, nay đã hết hạn. Thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn rà soát các quy định để xử lý, cưỡng chế theo quy định", ông Em nói.

Động thái nói trên được đưa ra sau gần 2 năm biệt thự của ông Tập bị xác định xây trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản giáp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Công trình gồm khối nhà chính ba tầng, cùng dãy nhà sát hàng rào diện tích xây dựng hơn 339 m2, trên thửa đất rộng 2.300 m2.

Ông Tập đã bị chính quyền xử phạt 22,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau có văn bản xác định phần lớn diện tích đất được chuyển mục đích sang đất ở nông thôn.

Hiện trạng biệt thự của ông Hồ An Tập ở xã Tân Thành, TP Cà Mau. Ảnh: An Minh

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Cà Mau, chủ nhà được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn 70 m tính từ lề đường Quản Lộ - Phụng Hiệp vào trong. Tuy nhiên ông Tập xin chỉ chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 583 m2 do khó khăn về tài chính, chưa bằng 1/4 diện tích mà chính quyền yêu cầu.

Sau khi được chuyển đổi một phần, ông Tập làm thủ tục để dùng thửa đất, tòa nhà vay vốn ngân hàng và tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích còn lại vào tháng 10.

Đến 12/4, UBND TP Cà Mau có quyết định thuận theo ý chủ nhà, cho phép ông chuyển đổi diện tích nói trên. Nhưng ba ngày sau, chính quyền thành phố lại thu hồi quyết định do "rà soát nhận thấy một số nội dung chưa phù hợp".

Chúc Ly

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 07/9 đến 1h ngày 08/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 07/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 07/9 đến 1h ngày 08/9.