Chính phủ Bỉ đã thông qua một chiến lược năng lượng khẳng định kế hoạch đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên toàn đất nước muộn nhất là vào năm 2025.
Quan hệ ngoại giao Việt Nam và Vương quốc Bỉ sẽ nâng lên một tầm cao mới vào năm 2019. Với nhiều chính sách rộng mở giữa hai quốc gia sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp nói riêng.
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas cho biết, các doanh nghiệp của Bỉ đang muốn tham gia mua cổ phần của Habeco, Sabeco, Dự án nhiệt điện Sông Hậu, cấp giấy phép xuất khẩu thịt bò của doanh nghiệp Bỉ vào Việt Nam.
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.