|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bí mật nguồn tiền mua lại Twitter của tỷ phú Elon Musk

07:55 | 10/06/2022
Chia sẻ
Trong số những đơn vị cam kết cho tỷ phú Elon Musk vay tiền để mua lại Twitter, đáng chú ý có một quỹ đầu tư kín tiếng tại Dubai, đơn vị đang quản lý khối tài sản trị giá hơn 5 tỷ USD.

Một trong những thương vụ mua lại đáng chú ý nhất thời gian qua chính là lời đề nghị trị giá 44 tỷ USD của tỷ phú Elon Musk với nền tảng truyền thông mạng xã hội Twitter.

Dù vậy, sự thành bại của thương vụ này đang bị đe dọa khi nhiều tên tuổi lớn và một số tỷ phú tại Thung lũng Silicon không muốn góp vốn cùng tỷ phú Elon Musk. Dù vậy, vẫn có một số quỹ đầu tư âm thầm ủng hộ CEO Tesla và SpaceX, theo Bloomberg.

Ông Alexander Tamas, người đứng đầu quỹ Vy Capital. (Ảnh: LeWebParis).

Đứng ở top đầu trong số các quỹ đầu tư vẫn đặt trọn niềm tin vào CEO Tesla hiện tại có thể kể đến một quỹ đầu tư có trụ sở tại Dubai, đơn vị đã cam kết đóng góp 700 triệu USD để tỷ phú giàu nhất thế giới thực hiện thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter.

Được biết, người đứng đầu quỹ đầu tư này hiện là ông Alexander Tamas, đồng thời cũng chính người sáng lập ra quỹ. Quỹ đầu tư này mang tên Vy Capital. Giá trị khối tài sản của đơn vị có trụ sở tại Dubai đã tăng lên hơn 5 tỷ USD dưới sự lãnh đạo của ông Tamas.

Với con số được tiết lộ, Vy Capital đã trở thành đơn vị góp vốn lớn thứ ba trong thương vụ mua lại Twitter của tỷ phú Elon Musk. Theo hồ sở gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), hai đơn vị góp vốn nhiều nhất là tỷ phú kiêm CEO Oracle Larry Ellison và quỹ Sequoia Capital.

Ông Tamas được biết tới là nhân vật có tiếng trong giới tài chính toàn cầu. Ông cũng quỹ Vy Capital đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng những nhà đầu tư và các doanh nghiệp khác.

Thực tế, trước khi xây dựng thành công đế chế Vy Capital, ông Tamas đã hợp tác cùng một số tỷ phú như ông trùm người Israel gốc Nga Yuri Milner. Thậm chí, ông có quan hệ với chính tỷ phú Elon Musk. Hiện tại, Tamas đang đầu tư vào SpaceX và Neuralink, hai trong số các doanh nghiệp mà tỷ phú người Nam Phi đang điều hành.

Những thông tin chi tiết về Vy Capital vẫn còn tương đối hạn chế. Năm 2020, theo tiết lộ từ Vy Capital Growth, quỹ Vy Capital khi đó quản lý khối tài sản có giá trị 2 tỷ USD. Theo một số nguồn tin thân cận với Vy Capital, giá trị khối tài sản mà quỹ này đang quản lý hiện đã tăng hơn gấp đôi, bao gồm 1 tỷ USD dự phòng trong trường hợp xảy ra biến cố.

Không chỉ Vy Capital mà ngay cả thông tin về người sáng lập của quỹ này, ông Alexander Tamas cũng tương đối ít ỏi. Theo một số nguồn tin, người đứng đầu Vy Capital cũng có tài khoản Twitter cá nhân, được lập từ tận tháng 3/2009. Tuy nhiên, tài khoản này không hoạt động thường xuyên, có hình đại diện giống như hồ sơ trang LinkedIn của ông Tamas và hình ảnh một nhân vật trong series phim Star War.

Theo một số nguồn tin, ông Tamas đã cùng đối tác và đồng nghiệp cũ Mateusz Szeszkowski thành lập Vy Capital vào năm 2013. Thời điểm hiện tại, ông đang điều hành quỹ đầu tư này cùng John Hering, nhà sáng lập công ty phần mềm Lookout.

Danh mục đầu tư của Vy Capital cũng tương đối đa dạng, vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, Vy Capital cũng có rót vốn vào một số đơn vị nổi tiếng như nền tảng thương mại điện tử Shopify, công ty khảo sát dữ liệu ComScore hay nhà phát hành trò chơi điện tử được Microsoft mua lại Activision Blizzard. Vy Capital cũng hỗ trợ phát triển một số nền tảng như Blockchain.com hay Reddit.

Tầm nhìn của Elon Musk thu hút các nhà đầu tư

Trước đó, trang Asia Nikkei tiết lộ rằng tỷ phú giàu nhất thế giới kiêm CEO Tesla đã vay nợ 25,5 tỷ USD, bao gồm cả khoản vay ký quỹ 12,5 tỷ USD dựa trên cổ phần của ông trong nhà sản xuất xe điện từ một nhóm do ngân hàng Morgan Stanley, cố vấn tài chính của ông đứng đầu.

Theo một hồ sơ mới được tiết lộ trong tháng 5, Elon Musk cho biết đã vay được 7,14 tỷ USD, biến thương vụ mua lại Twitter trở thành một trong những giao dịch sử dụng đòn bẩy lớn nhất. Những nhà đầu tư mới nhất bao gồm các nhân vật có tiếng ở Phố Wall và Thung lũng Silicon, những người đã kiếm được hàng tỷ USD nhờ doanh nhân người Nam Phi.

Nhà đồng sáng lập Oracle kiêm thành viên hội đồng quản trị Tesla, Larry Ellison, đã cam kết cho vay 1 tỷ USD, trong khi công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia cũng cam kết khoản vay 800 triệu USD và Vy Capital có trụ sở tại Dubai cung cấp khoản vay 700 triệu USD. Rất nhiều người tỏ ra vui mừng khi cho CEO Tesla vay tiền.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng đã cam kết cho Elon Musk vay 500 triệu USD. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết khoản đầu tư được thúc đẩy bởi niềm tin vào Musk như một doanh nhân có tầm nhìn xa, phù hợp với các mục tiêu của ông cho Twitter và mong muốn tích hợp công nghệ tiền điện tử vào nền tảng truyền thông xã hội.

 

Bảng danh sách được công bố cho thấy khả năng cũng như tài thuyết phục của Elon Musk trong việc gọi vốn, cũng như chứng minh rằng các nhà đầu tư có niềm tin lớn vào tầm nhìn của tỷ phú người Nam Phi.

Doanh Chính