|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trương Minh Tuấn phủ nhận 'được hứa đưa lên làm bộ trưởng'

16:01 | 16/12/2019
Chia sẻ
Cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng cáo trạng có sự nhầm lẫn khi nói ông được ông Nguyễn Bắc Son hứa hẹn 'đưa lên làm bộ trưởng'.

Chiều 16/12, ông Tuấn là người đầu tiên bị thẩm vấn trong phiên xét xử vụ án Tập đoàn Viễn thông MobiFone mua cổ phần Công ty Nghe nhìn toàn cầu AVG mở tại TAND Hà Nội trên phố Phạm Văn Bạch. Trong khi ông Tuấn trả lời HĐXX, sếp cũ của ông là cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son được đưa ra phòng để cách ly.

Trước bục khai báo dành cho bị cáo, ông Tuấn phủ nhận nội dung cáo trạng cho rằng "được ông Son hứa hẹn đưa lên làm bộ trưởng" nên ông làm một số việc liên quan dự án mua AVG dù không thuộc thẩm quyền phụ trách. 

Ông cũng không hứa hẹn với cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ nên việc VKSND Tối cao cáo buộc ông nhận hối lộ 200.000 USD từ ông Vũ vì có "thẩm quyền đối với dự án" là chưa chính xác.

Ông Trương Minh Tuấn phủ nhận 'được hứa đưa lên làm bộ trưởng' - Ảnh 1.

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại phiên tòa ngày 16/12. Ảnh: TTXVN

Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, vào năm 2015 ông Tuấn với tư cách Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý với đề xuất của Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp Phạm Đình Trọng đưa giao dịch MobiFone mua cổ phần của AVG vào danh mục mật nhà nước. Việc này làm theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

Ông Tuấn biết dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG có tổng mức đầu tư 8.900 tỷ đồng thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Khi chưa có Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng, chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án, ông Tuấn vẫn ký quyết định Quyết định phê duyệt dự án, dẫn đến việc nhà nước thiệt hại gần 6.600 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên toà, ông Tuấn thừa nhận đã ký 5 văn bản liên quan đến dự án gồm: thông qua báo cáo thẩm định ngày 23/10/2015, báo cáo đánh giá dự án dịch vụ truyền hình của MobiFone kèm Văn bản số 209/BTTTT- QLDN ngày 28/10/2015, quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư, quyết định 222, công văn 235... "Bị cáo ký 5 văn bản thì ba được Bộ trưởng duyệt rồi giao ký, hai văn bản trình xin ý kiến Bộ trưởng xong mới ký", ông Tuấn khai.

Trước nhiều câu hỏi của chủ toạ về trách nhiệm cá nhân, ông Tuấn khai "chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên" là ông Nguyễn Bắc Son. Với việc ký công văn 44 đưa giao dịch giữa MobiFone và AVG vào mục mật, ông Tuấn giải thích không được ông Son trao đổi, bàn bạc. 

Lúc ký công văn này, ông cũng chưa biết việc MobiFone xin duyệt dự án tham gia lĩnh vực truyền hình. Ông Tuấn khai giữ chức Thứ trưởng từ tháng 2/2014 đến 4/2016, phụ trách lĩnh vực báo chí; không được phân công phụ trách lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính đầu tư doanh nghiệp. Ông sau đó làm Bộ trưởng đến năm 2018.

"Vì sao bị cáo không phụ trách lĩnh vực tài chính kế toán, không phụ trách MobiFone, vụ doanh nghiệp... mà lại ký quyết định 236 phê duyệt dự án? Sao không phải thứ trưởng khác?", chủ tọa hỏi. Ông Tuấn khai: "Bộ trưởng chỉ đạo thì vẫn phải ký".

"Sau này, tôi mới nhận thức việc ký văn bản 236 là vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả như hiện nay. Nhưng sau khi ký, quyết định 236 thực hiện thế nào tôi không được biết", ông Tuấn nói. Chủ toạ lập tức nói: Sau khi có quyết định này, MobiFone đã chuyển số tiền rất lớn với hơn 8.500 tỷ đồng cho AVG.

Về tiền nhận hối lộ, ông Tuấn khai sau Tết 2016, ông Phạm Nhật Vũ đến phòng làm việc tặng lẵng hoa chúc mừng, bên trong có gói quà. Chiều tối, ông mở ra mới thấy có 200.000 USD (hơn 4 tỷ đồng).

"Lúc đó tôi nghĩ đó là quà chúc mừng sau đại hội, nhưng sau này mới ý thức đó là quà liên quan dự án và là tiền cám ơn. Vì thế, tôi đã khai báo với cơ quan điều tra, gia đình đã nộp đủ hết số tiền này", ông Tuấn chậm rãi nói và cho hay trước đó, ông Vũ có liên hệ hỏi về tiến độ dự án song ông biết đến đâu nói đến đó vì không chỉ đạo xuyên suốt dự án.

Bảo Hà

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.