|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chuyển động thị trường

Benny phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM thực hiện chương trình ‘Xe đạp đến trường’

09:56 | 18/01/2022
Chia sẻ
Vừa qua, CTCP Điện tử Benny Việt Nam phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP HCM, Uỷ ban MTTQ huyện Nhà Bè thực hiện chương trình "Xe Đạp Đến Trường" nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Với tổng giá trị tài trợ gần 300 triệu đồng, thương hiệu Benny sẽ trao tặng 30 chiếc xe đạp cùng kinh phí hỗ trợ sinh hoạt cho 30 em mồ côi còn trong độ tuổi đến trường trên địa bàn huyện Nhà Bè, TP HCM.

Benny phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM thực hiện chương trình ‘Xe đạp đến trường’ - Ảnh 1.

Benny trao tặng 30 xe đạp cho trẻ em mồ côi vì Covid trên địa bà huyện Nhà Bè. (Ảnh: Benny).

Trên thực tế, đợt dịch Covid vừa qua không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế, sức khỏe, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trẻ em. Trong đó, nhiều trẻ em còn trong độ tuổi đi học phải chịu cảnh mồ côi, mất đi người thân - là chỗ dựa vững chắc cho các em trong cuộc sống.

Do đó, thương hiệu Benny đã phối hợp cùng MTTQ Việt Nam TP HCM thực hiện chương trình "Xe Đạp Đến Trường" nhằm san sẻ những nỗi đau mà các em đang phải gánh chịu, đồng thời tiếp sức để các em vững bước đến trường, tiếp tục vun đắp những giấc mơ cống hiến cho xã hội về sau.

Benny phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM thực hiện chương trình ‘Xe đạp đến trường’ - Ảnh 2.

Thông qua chương trình, Benny mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau mà các em phải gánh chịu. (Ảnh: Benny).

Ông Phan Thế Hùng, Trưởng phòng Kinh Doanh miền Nam Công ty Cổ phần Điện tử Benny Việt Nam chia sẻ: "Hơn lúc nào hết, xã hội đang cần sự chung tay, cần những hành động thiết thực để phần nào lấp đầy mất mát của những người ở lại, đặc biệt là trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương trong cuộc sống. Chúng ta cần dành nhiều hơn sự quan tâm và chăm sóc để các em có thể vững bước trên con đường tương lai phía trước."

Benny phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM thực hiện chương trình ‘Xe đạp đến trường’ - Ảnh 3.

Đại diện Benny phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Benny).

Kể từ khi có mặt trên thị trường Việt Nam, Benny không chỉ hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường điện gia dụng, trở thành đối tác uy tín của các thương hiệu danh tiếng mà còn nỗ lực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Trong thời gian qua, Benny đã thực hiện các hoạt động vì cộng đồng như: trao tặng 3 máy lọc không khí cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Vinmec (Hà Nội) và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM). Ngoài ra, Benny cũng hỗ trợ kinh phí mua thực phẩm cho các bác sĩ, nhân viên y tế từ các tỉnh thành đến hỗ trợ TP HCM; đồng thời trao tặng các sản phẩm gia dụng cho các bác sĩ và nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến.

Benny phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM thực hiện chương trình ‘Xe đạp đến trường’ - Ảnh 4.

Đây là chương trình mang thiết thực, mang nhiều ý nghĩa cho trẻ em mồ côi vì Covid nói riêng và xã hội nói chung của thương hiệu Benny. (Ảnh: Benny).

"Với chương trình lần này, chúng tôi hy vọng cung cấp hành trang để các em thuận lợi đến trường thông qua việc trao tặng xe đạp cùng nguồn kinh phí giúp các em phần nào trang trải những khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, chúng tôi mong muốn kêu gọi thêm nhiều tấm lòng hảo tâm để các em không cảm thấy lẻ loi trong suốt hành trình trưởng thành", ông Hùng chia sẻ thêm.

Benny phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM thực hiện chương trình ‘Xe đạp đến trường’ - Ảnh 5.

Từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam, Benny luôn hướng đến các hoạt động cộng đồng. (Ảnh: Benny).

Trong thời gian tới, Benny sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt động thiết thực để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Ngoài ra, thương hiệu cũng hợp tác với những đơn vị quốc tế để nỗ lực nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm chất lượng nhằm mang đến một môi trường sống xanh, sạch, an toàn cho người Việt, điển hình như các sản phẩm tiết kiệm điện, các sản phẩm làm sạch môi trường.

Bích Thu