|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bên trong khu tập thể 60 năm tại Hà Nội do Triều Tiên hỗ trợ xây dựng

14:03 | 26/02/2019
Chia sẻ
Khởi công năm 1959 với sự giúp sức của nhiều kĩ sư người Triều Tiên, khu Tập thể Kim Liên (Hà Nội) được coi như là đứa con giữa tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Triều Tiên.

Toàn cảnh khu tập thể có tuổi đời 60 năm mang dấu ấn Việt - Triều

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Một dãy nhà nằm trong khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

Khu tập thể Kim Liên có diện tích đất 41,43 ha và gồm 42 nhà chung cư cũ cao từ 2 đến 6 tầng.

Tất cả các dãy nhà được sơn một màu vàng cổ kính, phía trong là sân vui chơi cho người dân sống tại đây.

Bà Đinh Thị Thu, tổ trưởng tổ dân phố số 8 phường Kim Liên, chia sẻ khu tập thể được xây dựng với sự góp sức của nhiều kĩ sư Triều Tiên vì tình hữu nghị giữa hai nước.

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Bà Đinh Thị Thu, tổ trưởng tổ dân phố số 8 phường Kim Liên chia sẻ về khu tập thể mà bà đã sinh sống gần 60 năm. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

bà Thu cho biết năm 1957, Bác Hồ sang thăm Triều Tiên. Lần đó Bác đến thăm một khu tập thể của cán bộ và công nhân viên, với mô hình một xã hội khép kín có sân chơi, trạm y tế… vì thế Bác đã đề nghị Triều Tiên hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình khu tập thể kiểu này.

Theo quan sát, các phòng của khu tập thể được thông nhau bằng một cánh cửa, hai ba hộ dùng chung một nhà vệ sinh.

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Sân chơi thể thao nằm trọn trong khuôn viên khu tập thể, được bao bọc bởi các dãy nhà. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Tầng một được người dân tận dụng kinh doanh buôn bán. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Mang dáng dấp một khu tập thể cũ cổ kính với những ô cửa xanh, vôi vàng là đặc trưng tại đây. (Ảnh: Hương Nguyễn).
ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Khu tập thể rêu phong, khá cũ vì đã trải qua gần một thế kỉ xây dựng. (Ảnh: Hương Nguyễn).
ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Khu tập thể Kim Liên nhìn từ trên xuống. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Các phòng nối liền nhau, nhiều nhà đã tự trang bị thêm cửa sắt để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Lan can cầu thang cổ kính, đơn sơ đi cùng năm tháng. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Phía trong căn hộ mà bà Thu sinh sống gần 60 năm. Cấu trúc căn hộ được chia nhỏ, mỗi hộ gia đình được một phòng ở. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

Các dãy nhà được xây cách xa nhau, không nối liền nhau như các khu chung cư hiện đại ngày nay. Theo lí giải của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, việc xây hai dãy nhà xa nhau đó là do muốn xây dựng sân tập thể thao cho người dân nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, có thế còn một lí do khác đó là các chuyên gia xây dựng Triều Tiên tính toán, nếu Hà Nội xảy ra động đất thì hai dãy nhà dù có sự cố vẫn còn khoảng trống và người dân sẽ an toàn hơn.

Các chuyên gia Triều Tiên cũng tính toán cả gia đình miền Bắc sẽ ra ăn tại nhà ăn tập thể. Vì thế bốn hộ chỉ cần chung một bếp và bếp này chủ yếu dùng để đun nước uống.

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Toàn cảnh khu tập thể Kim Liên mới khi đã được cải tạo. (Ảnh: Hương Nguyễn).

 

Bên cạnh khu tập thể lâu năm mang dấu ấn Việt - Triều còn có trường mầm Mẫu giáo Việt - Triều, là sự gắn kết giữa hai nước, được thành lập năm 1978 tại khu B tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội. Trường xây dựng trên diện tích ban đầu 3.970 m2, được Triều Tiên viện trợ và xây dựng.

ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Kỉ niệm 40 trường mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị được thành lập. (Ảnh: Hương Nguyễn).
ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
 
ben trong khu tap the 60 nam tai ha noi do trieu tien ho tro xay dung
Trong trường trưng bày khá nhiều hình ảnh về các vị lãnh đạo cũng như văn hóa hai nước Việt - Triều. (Ảnh: Hương Nguyễn).

Xem thêm

Hương Nguyễn

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.