|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bến Tre lần đầu tiên có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh

14:48 | 29/06/2021
Chia sẻ
Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Bến Tre, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 .

Sáng 29/6, HĐND tỉnh Bến Tre đã tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ nhất, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dành nhiều thời gian cho công tác nhân sự. Đặc biệt, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bến Tre lần đầu tiên có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh - Ảnh 1.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X thay mặt Thường trực HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: UBND tỉnh Bến Tre).

Theo kết quả bầu cử, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 96,3%.

Ngoài ra, ông Hồ Quang Triệu và ông Lê Văn Khê được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu các Trưởng Ban, Phó trưởng Ban thuộc HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu bầu và tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, sinh 1971, quê quán xã Sơn Đông, TP Bến Tre, hiện là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Bà có trình độ học vấn cử nhân kinh tế, cử nhân Chính trị- chuyên ngành Tổ chức, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đây là nữ chủ tịch HĐND tỉnh đầu tiên của tỉnh Bến Tre.

Phương Trang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).