|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tỉnh Hải Dương có tân Chủ tịch UBND

13:04 | 29/06/2021
Chia sẻ
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII, ông Triệu Thế Hùng đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại phiên làm việc sáng 29/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, với số phiếu bầu đạt 100%, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Hải Dương có tân Chủ tịch UBND - Ảnh 1.

Ông Triệu Thế Hùng phát biểu trong kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Hải Dương. (Ảnh: báo Hải Dương).

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương cũng đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Theo đó, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đối với các chức danh HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI); Nguyễn Khắc Toản (Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI) tái đắc cử giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với các chức danh UBND tỉnh, ông Lưu Văn Bản (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy); ông Nguyễn Minh Hùng (Tỉnh ủy viên) và ông Trần Văn Quân (Tỉnh ủy viên) đều tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%.

Đồng chí Triệu Thế Hùng sinh ngày 14/8/1971. Quê quán tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Trình độ chuyên môn là PGS.TS Văn hóa học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Trang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).