|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BCG: Các ngân hàng đã nộp 321 tỷ USD tiền phạt kể từ khủng hoảng 2008

10:46 | 03/03/2017
Chia sẻ
10 năm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, hệ thống ngân hàng thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. 

Reuters dẫn nguồn một lưu ý của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) cho biết, các ngân hàng trên toàn thế giới đã nộp 321 tỷ USD tiền phạt kể từ khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 khi các nhà quản lý tăng cường hoạt động giám sát.

Theo BCG, gần 10 năm kể từ khủng hoảng tài chính, ngành ngân hàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Các ngân hàng Bắc Mỹ chiếm gần 63% tổng số tiền phạt, tương đương khoảng 204 tỷ USD giai đoạn 2009 đến 2016.

Trong khi các nhà quản lý Mỹ hoạt động hiệu quả hơn khi áp dụng các hình phạt và thu tiền từ các ngân hàng, những người đồng cấp tại châu Âu và châu Á của họ có thể đang tăng tốc, theo báo cáo của BCG.

Số lượng những điều chỉnh quy định cá nhân mà các ngân hàng phải theo trên toàn thế giới đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2011, lên mức trung bình 200 sửa đổi, điều chỉnh mỗi ngày.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu xem xét lại những điều chỉnh pháp luật có thể và sửa đổi Đạo luật Dodd-Frank, nhóm tư vấn BCG cho rằng tác động của các quy định pháp luật sẽ tiếp tục rút tiền khỏi túi các ngân hàng trong tương lai.

Ông Trump và những người chỉ trích cho rằng Đạo luật Dodd-Frank đã cản trở hoạt động cho vay.

Trong tháng hai, ông Trump đã yêu cầu đánh giá lại các quy định ngân hàng chủ chốt được áp dụng sau khủng hoảng tài chính 2008, ủng hộ việc nới lỏng các quy định ngân hàng.

PT

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.