Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP HCM, thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố năm qua có phát triển nhưng chưa ổn định. Sở tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của thị trường trong thời gian tới.
Dù số thu ngân sách được giao trong năm 2023 chỉ tăng nhẹ so với con số ước thực hiện của năm 2022 nhưng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ này không phải đơn giản.
Hàng loạt bất động sản trị giá từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng liên tục được các ngân hàng rao bán đấu giá để thu hồi nợ kể từ đầu tháng 6 tới nay. Thậm chí, có tài sản đã được rao bán nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết quả.
Dự án tuyến Metro số 1 nối Depot Long Bình - Suối Tiên (TP HCM) như "thỏi nam châm" thu hút và thúc đẩy hàng loạt dự án, chung cư cao tầng dọc tuyến mọc lên. Xét tại trục đường Xa lộ Hà Nội, có trên dưới 30 dự án cao tầng san sát nhau của các ông lớn bất động sản.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh (ITPC) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp tổ chức hội thảo “Tháo gỡ vướng mắc - thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực bất động sản”.
NHNN chi nhánh TP HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng hạn chế tín dụng cho đầu tư bất động sản cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và đầu cơ bất động sản.
Sở Xây dựng TP HCM vừa có tờ trình UBND Thành phố về chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025; trong đó đáng chú ý là việc bổ sung nhiều mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp để giai quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động đang sống trong các khu nhà trọ, các đối tượng đang sống trên, ven kênh rạch hoặc các khu nhà ở chưa đảm bảo về điều kiện sinh hoạt và phòng chống dịch COVID-19.
Sau giai đoạn dài giãn cách để phòng chống dịch, thị trường bất động sản phía Nam được dự báo cần có thêm một tháng để thích nghi với trạng thái bình thường mới, tiến đến hồi phục trong tháng 11 và 12.
Kể từ thời điểm Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực vào tháng 7/2015, TP HCM đã có 339 dự án được cấp phép mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.
Theo dữ liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong quý I/2021, thị trường bất động sản TP HCM đã có sự phục hồi ở một số phân khúc, nguồn cung mới đang có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực ngoại thành như TP Thủ Đức, quận 7,...
Theo DKRA, nguồn cung phân khúc căn hộ siêu sang tại TP HCM thời gian tới sẽ gia tăng, nhiều dự án tại quận 1 dự kiến có mức giá kỷ lục lên đến 20.000 - 30.000 USD/m2.