|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bắc Giang duyệt điều chỉnh quy hoạch KCN gần 198 ha của Fuji Phúc Long

07:49 | 16/07/2021
Chia sẻ
KCN Việt Hàn (huyện Việt Yên) có diện tích lập quy hoạch gần 198 ha, do Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long làm chủ đầu tư.
Bắc Giang duyệt điều chỉnh quy hoạch KCN Việt Hàn của Fuji Phúc Long - Ảnh 1.

KCN Việt Hàn có quy mô gần 198 ha. (Ảnh: bacgiang.gov.vn).

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nay là quy hoạch phân khu) Khu công nghiệp (KCN) Việt Hàn, huyện Việt Yên.

Theo đó, phạm vi ranh giới, diện tích quy hoạch điều chỉnh cục bộ KCN Việt Hàn không thay đổi so với ranh giới đã được phê duyệt tại Quyết định số 377 ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Ranh giới cụ thể được xác định phía Bắc và Tây Bắc giáp đất ruộng và khu dân cư xã Hồng Thái; phía Nam giáp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; phía Đông giáp đất ruộng và khu dân cư xã Tăng Tiến; phía Tây và Tây Nam giáp giáp KCN Đình Trám và thôn My Điền.

Quy mô khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch là 197,6 ha, trong đó diện tích lập điều chỉnh KCN là 197,3 ha.

KCN Việt Hàn có tính chất là KCN tập trung, đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, thiết bị điện, máy móc thiết bị xây dựng, thiết bị y tế, sản xuất hàng tiêu dùng,… có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Trên cơ sở định hướng quy hoạch chung đô thị Việt Yên, cơ cấu và phân khu chức năng công trình trong KCN được quy hoạch tổng thể, kiến trúc cảnh quan hài hòa, đảm bảo mỹ quan, hiệu năng sử dụng. 

KCN được kết nối với giao thông đối ngoại thông qua điểm đấu nối với đường gom đường Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; đường nối QL17 với QL37; đường tỉnh ĐT295 và đường nội bộ KCN Đình Trám các tuyến đường giao thông đối ngoại có mặt đường rộng từ 11,25 m đến 15m. 

Công trình hành chính được quy hoạch phía Nam cửa ngõ của KCN, là nơi điều hành, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và công trình thương mại dịch vụ phục vụ cho KCN. Quy hoạch các lô đất xây dựng nhà máy khoảng 2 ha cho đến 16 ha để thuận tiện bố trí cho các nhà máy,...

Những hạng mục chính ưu tiên đầu tư xây dựng bao gồm công trình: Khu hành chính, nhà xưởng sản xuất; hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện và khu xử lý nước thải.

Trước đó, tháng 2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý mở rộng KCN Việt Hàn với diện tích tăng thêm 148 ha tại các xã Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang.

Dự án trên do Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long (Fuji Phúc Long) làm nhà đầu tư; được thực hiện tại các xã Hồng Thái, Tăng Tiến và thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) với quy mô sử dụng đất là 50 ha (giai đoạn 1) và thời gian hoạt động 50 năm.

Fuji Phúc Long được thành lập vào tháng 12/2020, có địa chỉ tại lô HCDV1, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở là lĩnh vực chính. 

Tại thời điểm đăng ký thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 607 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: CTCP Constrexim số 1 (94,52%) và CTCP Phát triển Fuji Bắc Giang (5,47%). Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang.

Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh quy hoạch thêm 23 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.800 ha và mở rộng ba khu công nghiệp với tổng diện tích 400 ha; giai đoạn 2030 - 2050 quy hoạch thêm 6 khu công nghiệp, tổng diện tích 1.474 ha.

Hà Lê

Liên tục tăng trưởng, FDI có trở thành 'cứu cánh' cho nền kinh tế năm nay?
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, "cứu cánh" cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.