|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bà Thái Hương kiến nghị số hoá, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia ngành nông nghiệp ngay trong 2019

17:45 | 02/05/2019
Chia sẻ
Bà Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH, đưa ra nhiều Hiến kế về phát triển nông nghiệp, trong đó có kiến nghị về việc số hoá và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia ngành nông nghiệp ngay trong năm 2019.

Có mặt tại Phiên toàn thể của Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019 diễn ra vào chiều 2/5, bà Thái Hương, nhà sáng lập của Tập đoàn TH đã đưa ra những hiến kế về phát triển nông nghiệp.

Bà nhận định, thực tế đã chứng minh, nông nghiệp là ngành cứu cánh cho nền kinh tế trong thời kì khủng hoảng khó khăn.

Bà Thái Hương kiến nghị số hoá, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia ngành nông nghiệp ngay trong 2019  - Ảnh 1.

Bà Thái Hương phát biểu tại Phiên toàn thể của Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019 diễn ra vào chiều 2/5. Ảnh: Tuệ An.

Tạo lập chuỗi nông, lâm, thủy sản có giá trị thực phẩm cao, thí điểm một số dự án hướng tới các thị trường mục tiêu

Thứ nhất, nữ sáng lập Tập đoàn TH đề xuất Đảng, Quốc hội, Chính phủ tạo lập các chuỗi nông, lâm, thuỷ sản có giá trị thực phẩm cao, đáp ứng yêu cầu của những thị trường trọng điểm. Bà nhận định đây là một trong những mục tiêu trọng tâm tới 2025, để tạo sự bứt phá cho ngành nông nghiệp.

Thứ hai, bà đề xuất tập trung thực hiện một số dự án thí điểm, để đáp ứng yêu cầu của các thị trường mục tiêu. Bà lấy ví dụ chuỗi sản phẩm sữa tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, chuỗi tôm sang thị trưỡng Mỹ, Canada, EU và rau, củ, quả có thể chế biến sâu để dần làm chủ các thị trường trọng tâm như Trung Quốc, Nhật Bản.

Triển khai ngay việc số hoá, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia ngành nông nghiệp

Để thực hiện các chủ trương lớn, nữ doanh nhân đưa ra các kiến nghị, biện pháp cụ thể.

Thứ nhất, bà đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai ngay việc số hoá và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia ngành nông nghiệp năm 2019.

Thứ hai, để kích thích sản xuất các chuỗi sản xuất hàng hoá khép kín, nông lâm thuỷ hải sản có giá trị chất lượng cao, phát triển bền vững và hướng tới xuất khẩu sang thị trường trọng điểm, bà đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết hợp với các Bộ, ngành xây dựng và giám sát Bộ tiêu chuẩn qui chuẩn quốc gia, đúng thông lệ quốc tế.

Nhà sáng lập TH kiến nghị cần đưa ra các chuẩn mực về dinh dưỡng cho người Việt, và Đề án Luật Dinh dưỡng học đường để Chính phủ trình Quốc hội, ban hành Luật Dinh dưỡng học đường sớm nhất có thể.

Cuối cùng, bà đề xuất Chính phủ ban hành bộ tiêu chí về văn hoá, doanh nhân, doanh nghiệp, tinh phần phụng sự vì một Việt Nam hùng cường và phát triển bền vững.

Tuệ An