|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bà Rịa - Vũng Tàu giảm diện tích CCN An Ngãi xuống còn 37 ha

07:18 | 24/06/2021
Chia sẻ
Cụm công nghiệp An Ngãi sau điều chỉnh có quy mô hơn 37 ha, tổng vốn đầu tư hơn 155 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp (CCN) An Ngãi do CTCP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh (Tân Phước Thịnh) làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh đã quyết định giảm diện tích dự án này xuống còn hơn 37 ha, tổng vốn đầu tư hơn 155 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đồng ý cho chủ đầu tư giãn tiến độ thực hiện dự án. 

Cụ thể, dự án được chia làm 5 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 5 sẽ hoàn thành công tác đền bù, GPMB, lập hồ sơ xin thuê đất đối với phần diện tích còn lại là 3,1 ha; hoàn thành xây dựng các hạng mục trên phần diện tích này để đưa vào hoạt động kinh doanh cuối năm 2021.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Tân Phước Thịnh hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thiết lập hồ sơ xin thuê đất đối với phần diện tích hơn 15 ha còn lại của dự án. Đồng thời, hoàn thành xây dựng các hạng mục trên phần đất này để đưa vào hoạt động kinh doanh cuối năm 2021.

Trong trường hợp CTCP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh không đưa dự án hoạt động vào cuối năm 2021, tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án sẽ bị nộp vào ngân sách Nhà nước và dự án sẽ được xem xét chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư không được bồi thường về mọi chi phí đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Bà Rịa - Vũng Tàu giảm diện tích cụm công nghiệp An Ngãi - Ảnh 1.

Bản đồ quy hoạch cụm công nghiệp An Ngãi. (Ảnh: Tân Phước Thịnh).

CCN An Ngãi được phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 12/2007 với tổng diện tích đất sử dụng hơn 43 ha. Dự án được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư vào năm 2009 và điều chỉnh lại năm 2013.

Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án vướng nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, thu hút nhà đầu tư,... Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định giảm diện tích dự án.

Minh Tuấn

Giãn dân nội đô Hà Nội tác động ra sao đến giá bất động sản vùng ven?
Kế hoạch di dời hơn 860.000 người khỏi khu vực nội đô Hà Nội trong hai thập kỷ tới được xem là bước đi mang tính cấu trúc nhằm giảm tải hạ tầng và tái thiết không gian đô thị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tác động của chính sách này lên thị trường bất động sản sẽ không diễn ra theo kịch bản giá giảm như nhiều người kỳ vọng, đặc biệt tại khu vực vùng ven.