|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ba ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong 1 - 2 năm tới

07:53 | 11/09/2020
Chia sẻ
Dược phẩm - y tế đã vươn lên trở thành ngành được đánh giá có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong vòng 2 năm tới trước những ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Theo kết quả khảo sát đánh giá của Vietnam Report, ba ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong 1 - 2 năm tới gồm: Dược phẩm y tế, Viễn thông Công nghệ Thông tin, Tài chính ngân hàng.

Nhóm dược phẩm y tế vươn lên vị trí dẫn đầu ngành triển vọng với 61,7% phản hồi (trong khảo sát năm 2019, nhóm này đứng thứ 6 trong Top ngành tiềm năng). Tiếp theo là ngành công nghệ thông tin, viễn thông đứng vị trí thứ hai với tỉ lệ 50,1% phản hồi (nhóm từng đứng số 1 trong cuộc khảo sát năm 2019) và tài chính ngân hàng đứng thứ ba với 39,8% phản hồi, tăng 2 bậc so với kết quả đánh giá năm 2019.

Ba ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong 1 - 2 năm tới - Ảnh 1.

Nguồn: Vietnam Report.

Theo phân tích của Vietnam Report, trước ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân đang đang dần chú trọng hơn đến việc bảo vệ sức khỏe của mình nên ngành dược phẩm y tế cũng đang được nhiều doanh nghiệp đánh giá sẽ có triển vọng tăng trưởng cao trong những năm tới.

Bên cạnh đó, ngành công nghệ thông tin, viễn thông vẫn luôn giữ vững vị trí ổn định trong Top ngành triển vọng tăng trưởng trong nhiều năm qua. Với sự đổi mới và cải tiến không ngừng của khoa học công nghệ và tình trạng "khát nhân lực" như hiện nay, ngành này được coi là "miền đất hứa" của các doanh nghiệp Startup và là hướng đi chiến lược của nhiều doanh nghiệp trong tương lai.

Nhiều lo ngại về triển vọng tăng trưởng

Khảo sát của Vietnam Report cho thấy các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn trong việc đánh giá triển vọng kinh doanh trong năm 2020 trước lo ngại về nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại và tình hình tăng trưởng kinh tế không ổn định. 

Theo đó, 54,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát tỏ ra lạc quan với triển vọng tăng doanh thu và 49,1% doanh nghiệp lạc quan với khả năng sinh lời trong năm 2020. 

Con số này rất "khiêm tốn" so với đánh giá về triển vọng doanh thu và lợi nhuận năm 2019 được Vietnam Report tiến hành khảo sát vào tháng 9 năm ngoái, trong đó 82% doanh nghiệp dự kiến doanh thu tăng và 79% doanh nghiệp cho rằng lợi nhuận sau thuế sẽ tăng so với 2018. 

Niềm tin của doanh nghiệp về triển vọng tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020

Ba ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong 1 - 2 năm tới - Ảnh 2.

Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát các doanh nghiệp Profit500, tháng 8/2020


Trúc Minh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).