|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Argentina, Trung Quốc ký 4 hợp đồng khôi phục hệ thống đường sắt gần 4,7 tỷ USD

21:29 | 12/12/2020
Chia sẻ
Ngày 12/12, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã chủ trì lễ ký 4 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc trị giá 4,69 tỷ USD để tái khởi động ba tuyến đường sắt vận tải và mua sắm trang thiết bị cho tàu hỏa chở khách.

Theo thông báo của Chính phủ Argentina, Cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt nhà nước cùng với các công ty China Railway Construction Corporation, Machinery Engineering Corporation và CRRC Corporation Limited and Yutong của Trung Quốc sẽ tham gia thực hiện các dự án trên.

Các dự án trên sẽ tạo ra được khoảng 28.000 việc làm cho người lao động Argentina và đem lại lợi ích cho một loạt các tỉnh như Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Río Negro, La Pampa và Neuquén.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp khôi phục lại hoạt động của hệ thống đường sắt Belgrano Cargas dài 911 km với vốn đầu tư 816 triệu USD, trong đó 65% được sử dụng để cải tạo hệ thống đường ray và phần còn lại mua sắm trang thiết bị toa hàng và đầu kéo tàu hỏa. 

Cùng với đó là các dự án sửa chữa và khôi phục các tuyến đường sắt Nortapatagónica dài 660 km qua các tỉnh ở vùng thảo nguyên miền Trung trị giá 784 triệu USD, tuyến San Martin nối Buenos Aires với các tỉnh phía Tây Bắc với tổng vốn đầu tư 2,6 tỷ USD có chiều dài 1.813 km. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thực hiện một dự án mua sắm trang thiết bị trị giá 490 triệu USD.

Chính phủ Argentina hy vọng các dự án khôi phục hoạt động của hệ thống đường sắt chở hàng hóa và hành khách sẽ góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho đất nước trong những năm tới.

Hoài Nam

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.