|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Anh: Tình trạng ùn tắc tại Cảng Dover tiếp tục kéo dài

19:00 | 24/07/2022
Chia sẻ
Các du khách bắt đầu kỳ nghỉ Hè ở nước Anh cũng như luồng vận tải hàng hóa thông thường đã phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn kéo dài tại cảng Dover vì hoạt động kiểm tra biên giới chậm chạp.

Ùn tắc giao thông kéo dài tiếp tục xảy ra vào ngày 23/7 bên ngoài Cảng Dover, cửa ngõ chính của nước Anh vào châu Âu. Các quan chức cho biết tình trạng tắc nghẽn này có thể còn tồi tệ hơn so với tình hình ghi nhận trước đó vào ngày 22/7.

Các du khách bắt đầu kỳ nghỉ Hè ở nước Anh cũng như luồng vận tải hàng hóa thông thường đã phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn kéo dài tại cảng Dover vì hoạt động kiểm tra biên giới chậm chạp.

The Kent Resilience Forum, nơi tập hợp các hội đồng địa phương và các dịch vụ khẩn cấp, đã tuyên bố đây là một "sự cố lớn", trong khi Giám đốc điều hành của cảng Dover, Doug Bannister, cho biết du khách có thể phải đối mặt với tình trạng chậm trễ lên đến sáu tiếng vào ngày 23/7.

Chính phủ Anh đã đổ lỗi cho việc phía Pháp thiếu lực lượng kiểm tra biên giới, trong khi Pháp nói rằng nước này cần phải kiểm tra chặt hơn vì nước Anh không còn là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Nhà lập pháp Pierre-Henri Dumont, người có khu vực bầu cử bao gồm cảng Calais của Pháp, gọi sự hỗn loạn này là hậu quả của Brexit – chỉ việc nước Anh rời EU. 

Ông Roger Gough, lãnh đạo Bảo thủ của Hội đồng Quận Kent, cho biết khoảng 3.000 xe tải hạng nặng bị kẹt trên đường cao tốc M20 đang dần dịch chuyển thông quan qua Dover.

Trong khi đó, Thủ hiến Georges-François Leclerc của khu vực phía Pháp, cho biết vào giữa trưa 23/7, trong số 9.000 đến 10.000 phương tiện dự kiến thông quan vào cùng ngày, 60% đã đi qua mà không gặp vấn đề gì.

Ông cũng cho hay thời gian chờ đợi thông qua là khoảng một tiếng rưỡi trong buổi sáng, sau đó giảm xuống còn khoảng 45 phút. Khi được hỏi liệu các nhân viên hải quan Pháp có phải là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ hay không, ông nói rằng điều này là thông tin sai lệch.

Những khách du lịch hướng đến dịch vụ Eurotunnel (đường hầm xuyên qua eo biển Manche nối Pháp với Anh) tại Folkstone cũng phải đối mặt với tình trạng ùn ứ. Hàng xe đợi thông qua kéo dài tới 3,2 km tính từ lối vào.

Việc cảng Dover bị đình trệ diễn ra do một số sân bay cũng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng đủ nhân viên để đáp ứng với sự phục hồi sau đại dịch, dẫn đến cảnh hỗn loạn tại các sân bay London trong những tuần gần đây. Du lịch đường sắt cũng đã bị gián đoạn định kỳ vào mùa Hè này bởi các cuộc đình công lao động. 

H. Thủy