|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

An Dương Thảo Điền muốn mua thêm 17,8% vốn tại đơn vị sở hữu thương hiệu xà bông Cô Ba

07:42 | 10/11/2020
Chia sẻ
Ngoài thương hiệu xà bông Cô Ba, Phương Đông còn sở hữu khu đất gần 10.000 m2 với hai mặt tiền Kim Biên và Gò Công tại quận 5, TP HCM.

Mới đây, HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Mã: HAR) vừa thông qua phương án mua thêm 17,8% vốn tại CTCP Sản xuất và Thương mại Phương Đông, đơn vị sở hữu thương hiệu Xà bông Cô Ba, với mục đích tối đa hóa lợi ích của An Dương Thảo Điền tại đơn vị này.

Trước năm 1975, CTCP Sản xuất và Thương mại Phương Đông là Công ty sản xuất xà bông Cô Ba nổi tiếng tại miền Nam. Tháng 7/2004, doanh nghiệp cổ phần hóa và có tên gọi như ngày nay.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh thương mại các loại hóa chất như chất tẩy rửa, nước hoa, mĩ phẩm, Phương Đông còn cho thuê mặt bằng và sở hữu khu đất gần 10.000 m2 với hai mặt tiền Kim Biên và Gò Công tại trung tâm khu chợ Kim Biên, quận 5, TP HCM.

An Dương Thảo Điền muốn mua thêm 17,8% vốn tại đơn vị sở hữu thương hiệu xà bông Cô Ba - Ảnh 1.

Khu đất gần 10.000 m2 với hai mặt tiền Kim Biên và Gò Công tại quận 5, TP HCM. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Năm 2017, An Dương Thảo Điền bắt đầu tham gia đầu tư vào Phương Đông khi công bố sẽ mua lại tối thiểu 35% vốn và được quyền mua thêm 20% vốn tại đơn vị này.

Tính đến ngày 30/9/2020, Phương Đông là công ty liên kết do An Dương Thảo Điền nắm 30,88% vốn, ứng với giá trị đầu tư gốc gần 214 tỉ đồng.

Trước đó ở ĐHĐCĐ thường niên 2019, ông Nguyễn Nhân Bảo, Phó Chủ tịch HĐQT An Dương Thảo Điền từng cho biết, công ty tâm huyết muốn khôi phục và duy trì thương hiệu xà bông Cô Ba. Tuy nhiên, đây thực sự không phải là sở trường của An Dương Thảo Điền.

"Vì mảng chính của chúng ta là bất động sản, khi tham gia vào Phương Đông nếu khai thác được thì sẽ tốt hơn nhưng để góp vốn vào thì chúng tôi không mong muốn. Đổi lại, chúng tôi tìm kiếm những nhà phân phối lớn, đủ năng lực để làm", ông Bảo thông tin.

Về kết quả kinh doanh của An Dương Thảo Điền, trong 9 tháng đầu năm nya, công ty đạt hơn 24 tỉ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 724 triệu đồng.

Ngọc Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.