|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Amazon bắt đầu sa thải 10.000 nhân viên

06:59 | 15/11/2022
Chia sẻ
Thời báo New York cho biết tổng số người bị sa thải lần này vẫn còn có thể bị thay đổi.

 CEO Amazon, ông Andy Jassy. (Ảnh: Bloomberg).

Amazon đang có kế hoạch sa thải khoảng 10.000 nhân viên bắt đầu từ tuần này, theo một báo cáo của tờ The New York Times. Tờ The Wall Street Journal cũng trích dẫn một nguồn tin cho biết công ty có kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên.

Cổ phiếu của Amazon đóng cửa giảm khoảng 2% khi chốt phiên giao dịch ngày 14/11, giờ Mỹ.

Theo báo cáo, đây là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty và sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến bộ phận hành chính, bộ phận bán lẻ của Amazon. 

Amazon báo cáo có 798.000 nhân viên vào cuối năm 2019 nhưng đã tăng lên 1,6 triệu nhân viên toàn thời gian và bán thời gian tại ngày 31/12/2021, tức tăng 102%. Thời báo New York cho biết tổng số người bị sa thải lần này vẫn còn có thể bị thay đổi.

Động thái này theo sau một loạt việc cắt giảm nhân sự tại các công ty công nghệ khác. Tuần trước, Meta - công ty mẹ Facebook cho biết họ sẽ sa thải 13% nhân viên, tương đương hơn 11.000 người và Twitter sa thải khoảng một nửa số lao động của mình trong những ngày đầu, sau khi Musk mua lại với giá 44 tỷ USD.

Mùa mua sắm cuối năm rất quan trọng đối với Amazon và thường là mùa mà công ty thường tuyển thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, Andy Jassy, người  đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành vào tháng 7/2021, đã cắt giảm chi phí để bảo toàn tiền mặt khi công ty phải đối mặt với doanh số bán hàng chậm lại và nền kinh tế toàn cầu ảm đạm.

Công ty đã công bố kế hoạch ngừng tuyển dụng các vị trí trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của mình. Trong những tháng gần đây, Amazon đã đóng cửa dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, ngừng sản xuất máy chiếu gọi điện video dành cho trẻ em, đóng cửa tất cả trừ một trong số các trung tâm chăm sóc khách hàng tại Mỹ, loại bỏ robot giao hàng lưu động, đóng cửa các chuỗi cửa hàng truyền thống hoạt động kém hiệu quả và đang đóng cửa, hủy bỏ hoặc trì hoãn một số địa điểm nhà kho mới.

Lợi nhuận quý III của Amazon đáng thất vọng khiến các nhà đầu tư kinh ngạc, và khiến cổ phiếu của nó giảm hơn 13%. Lần đầu tiên, vốn hoá thị trường Amazon giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD kể từ tháng 4/2020. 

Cổ phiếu của Amazon tiếp tục bị bán tháo ở mức hai con số trong nhiều ngày sau đó, xoá sổ gần như toàn bộ mức tăng trưởng cổ phiếu do đại dịch. Cổ phiếu của Amazon đã giảm khoảng 41% từ đầu năm đến nay và là mức giảm tồi tệ nhất kể từ 2008.

Chí Dũng